Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người đã tiêm chủng

VHO - Từ ngày hôm nay, Tây Ban Nha bắt đầu mở cửa biên giới cho tất cả những người đã được tiêm chủng.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường ở Tây Ban Nha. (Nguồn: aa.com.tr)

Quyết định này được kỳ vọng sẽ làm hồi sinh ngành du lịch sau những tổn thất nghiêm trọng do đại dịch Covid-19.

Quy định mới cũng cho phép các du thuyền cập cảng từ hôm nay. Công dân châu Âu chưa được tiêm chủng có thể nhập cảnh vào Tây Ban Nha với kết quả xét nghiệm PCR âm tính có hiệu lực trong 72 giờ.

Tuy nhiên, hiện Anh - thị trường khổng lồ cho ngành du lịch của Tây Ban Nha - vẫn chưa đưa nước này ra khỏi danh sách có nguy cơ lây nhiễm Covid-19  cao, đồng nghĩa với việc người dân Anh trở về từ Tây Ban Nha sẽ phải chịu cách ly và chi trả xét nghiệm Covid-19 đắt đỏ.

Tây Ban Nha đặt mục tiêu thu hút 45 triệu khách du lịch vào cuối năm nay, song chỉ đạt 1,8 triệu người tính đến cuối tháng 4.

Với quyết định mở cửa biên giới hôm nay, Tây Ban Nha muốn khẳng định là điểm đến an toàn trong quá trình hồi phục mạnh mẽ ngành công nghiệp không khói.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc