Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Bộ Y tế khảo sát, gấp rút thành lập Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 tại TP.HCM

Thứ Năm 29/07/2021 | 18:36 GMT+7

VHO- Được Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo vào buổi sáng thì chiều ngày 29.7, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có mặt tại TP.HCM và ngay lập tức đi khảo sát một số Bệnh viện Dã chiến để chuẩn bị thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 tại đây.

Theo kế hoạch, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 của Bộ Y tế với quy mô được thiết lập 500 giường đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16. Ngay khi đến Bệnh viện Dã chiến 16, ông Tuấn cùng các y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đã khảo sát kỹ các khu trong bệnh viện gồm: Khu điều trị bệnh không triệu chứng; khu điều trị bệnh nhân phải thở ô xy; khu tiếp nhận thực phẩm…

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn và các đồng nghiệp khảo sát thành lập Trung tâm Hồi sức Covid-19

Bệnh viện Dã chiến số 16 do Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận, vận hành. TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: Vừa đi vào hoạt động được 1 ngày (ngày 28.7) nên đến hôm nay mới đón được một số ít bệnh nhân đến khu cách ly, điều trị. Cán bộ, nhân viên, y bác sĩ trước khi đến Bệnh viện Dã chiến 16 đã được tập huấn kỹ phương pháp tiếp nhận, điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Tổng quy mô của bệnh viện lên đến gần 3.000 giường với 350 đầu ôxy. Trong ngày đầu tiên, Bệnh viện Dã chiến số 16 có gần 700 giường. Hai ngày tới sẽ nhận bàn giao tiếp 500 giường, số giường còn lại hoàn thành vào đầu tháng 8.2021. Về trang thiết bị, BSCKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Dã chiến số 16 bổ sung: ngoài đầu ôxy, bồn ôxy lớn trữ sẵn thì còn có 20 máy thở chuyên dụng. Cùng với đó là 350 bình ôxy di động có gắn đầy đủ các bộ thở và dụng cụ đi kèm. Đội ngũ y bác sĩ cũng đã sẵn sàng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra từng phòng dành cho bệnh nhân, đặc biệt khảo sát kỹ khu cách ly, cấp cứu, GS.TS Tuấn đánh giá cơ sở vật chất, không gian ở Bệnh viện Dã chiến 16 khá tốt. Việc trang bị phòng ốc khá đảm bảo, đủ điều kiện làm Trung tâm hồi sức Covid-19 tại đây.  Tại đây đã có 350 đầu ôxy nhưng cần quan tâm thêm đến khí nén - điều rất quan trọng trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Khi Bệnh viện dã chiến số 16 được nâng lên thành Trung tâm Hồi sức Covid-19 thì Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cung hứng, hỗ trợ thêm các chuyên gia, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm về lĩnh vực hồi sức. Bộ Y tế luôn quan tâm đặc biệt đến công tác này.

Trung tâm Hồi sức Covid-19 tại đây sẽ được đầu tư máy móc và nâng dần từ 100 lên 300 rồi 500 giường. Điều trị trong môi trường đặc biệt thì việc chăm lo, bảo hộ cho y bác sĩ cần đảm bảo tốt. Cần có các khu nghỉ tập trung (nhà nghỉ, khách sạn) dành cho thầy thuốc. Nếu không may có ca nhiễm thì chỉ cần khoanh vùng khách sạn đó lại, không lây nhiễm chéo đi đâu được. Bảo đảm “một con đường hai điểm đến”. Đến bệnh viện rồi quay về khu nghỉ, lo đời sống tốt cho y bác sĩ để chiến đấu bền bỉ với dịch bệnh là quan trọng.

Để Trung tâm hồi sức Covid-19 nhanh chóng được hình thành và đi vào hoạt động, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề xuất: Bệnh viện tạm dừng nhận bệnh nhân để tức tốc thi công, nâng cấp Trung tâm hồi sức Covid-19, thời gian dự kiến khoảng 5 ngày.

Cùng thời gian này, GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng đoàn đi khảo sát một số bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở TP.HCM để khẩn trương xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực quy mô 500 giường điều trị bệnh nhân Covid- 9 nặng và rất nặng.

GS.TS Trần Bình Giang (thứ 2 bên phải) cùng các cán bộ, y bác sĩ khảo sát một số cơ sở

Đoàn đã khảo sát Bệnh viện Dã chiến số 6 (phường An Khánh, TP. Thủ Đức). Bệnh viện có quy mô 5.000 giường bệnh, hiện đang có hơn 4.000 trường hợp Covid-19 điều trị. Tất cả các bệnh nhân tại đây đều có bệnh lý nền, trong đó 50 bệnh nhân thở oxy. Đoàn cũng đã khảo sát tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Tại đây nhiều dãy nhà đang được khẩn trương hoàn thành. 
Theo GS.TS Trần Bình Giang, về cơ sở vật chất, Trung tâm Hồi sức cần nhất là mặt bằng thông thoáng có thể cấp khí y tế vào. Tại mỗi phòng điều trị có thể điều trị cho 30 bệnh nhân. Đối với quy mô 500 giường bệnh, ít nhất cần 100 giường được trang bị thở máy, 100 giường thở oxy liều cao. 
Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở vật chất đang được thiết lập tại Bệnh viện dã chiến số 13 phù hợp để xây dựng Trung tâm Hồi sức Covid-19. Tuy nhiên, GS.TS Giang nhấn mạnh, để sớm đưa vào hoạt động, Trung tâm Hồi sức cần được UBND TP.HCM và ngành y tế thành phố hỗ trợ thêm nhân lực khối hậu cần. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ chi viện đội quân tinh nhuệ là những bác sĩ hồi sức, điều dưỡng có khả năng thiết lập thở máy để điều trị tốt nhất cho người bệnh. 
PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã chỉ đạo phải tích cực phối hợp giữa các ban, ngành địa phương với Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến trung ương, tạo điều kiện tối đa để sớm đưa vào hoạt động các Trung tâm Hồi sức Covid-19. TP.HCM mong muốn giữa địa phương và Trung ương có sự gắn kết, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay, giúp TP.HCM nhanh chóng khống chế được dịch bệnh. 

Bộ Y tế cho biết, trong ngày 29.7 ghi nhận 7.594 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 7.593 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4592), Bình Dương (1144), Long An (499), Đồng Nai (325), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Đồng Tháp (157), Tây Ninh (139), Bình Thuận (63), Hà Nội (59), Đà Nẵng (54), Phú Yên (52), Đắk Lắk (44), Cần Thơ (39), Bình Phước (35), Vĩnh Long (31), Kiên Giang (21), Khánh Hòa (18), Trà Vinh (18), Hậu Giang (13), Bình Định (11), An Giang (10), Hải Dương (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (10), Nghệ An (7), Lạng Sơn (6), Vĩnh Phúc (6), Thanh Hóa (6), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Phú Thọ (4), Cà Mau (4), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Hà Giang (2), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1) trong đó có 1.536 ca trong cộng đồng.
 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 29.7. Tổng số ca được điều trị khỏi: 31.780 ca.
Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.

V.ĐẠO - H.THƯƠNG

Print
Tags: Y tế
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top