Vẫn có thể phục hồi, nếu ngay bây giờ...

VHO- Trung tuần tháng 7 vừa qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai “cấp hộ chiếu vắcxin” cho toàn dân trên đảo Phú Quốc thông qua chủ trương tiêm chủng đại trà. Theo kế hoạch, sau khi đã tiêm đủ 2 mũi cho mỗi người dân thì đến tháng 10, hòn đảo Ngọc này sẽ chủ động đón khách quốc tế đến nghỉ dưỡng theo mô hình “bong bóng”.

Vẫn có thể phục hồi, nếu ngay bây giờ... - Anh 1

Thực tế, còn rất nhiều đối tượng cũng cần được tiêm vắcxin sớm, dù họ không phải là lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhưng công việc của họ cũng rất quan trọng, góp phần đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc 16 của Chính phủ.

 Đó là lực lượng lao động trong các ngành thương mại, du lịch, nhà hàng, khách sạn… Họ cần được ưu tiên tiêm để dòng chảy xã hội giảm thiểu sự đứt gãy, nếu tình trạng giãn cách kéo dài. Nói ra để thấy rằng, muốn hội nhập kinh tế sớm với thế giới, vắcxin chính là cứu cánh cho mọi quốc gia, trong đó có ngành du lịch, khách sạn. Và nếu như giải quyết tốt điều này thì chỉ riêng trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chúng ta sẽ chủ động đón khách quốc tế theo cách phù hợp đối với một số hòn đảo hoặc bán đảo - những nơi có lợi thế đón khách khép kín từ sân bay về thẳng resort, khách sạn như đảo Phú Quốc (Kiên Giang); đảo Hòn Tre (Nha Trang); Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); đảo Vân Đồn, bán đảo Tuần Châu, đảo Cô Tô, đảo Rều… (Quảng Ninh); bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng); đảo Cát Bà, bán đảo Đồ Sơn (Hải Phòng)…

Và nếu như những người dân sống trên các hòn đảo này được tiêm vắcxin đủ thì cũng gián tiếp giúp cho các hãng hàng không của chúng ta “dễ thở” đôi chút khi mở đường bay quốc tế, chuyên nhận chở khách sang du lịch nước ta và chở hàng xuất khẩu. Cũng nhờ thế, người Việt Nam nào được tiêm đủ 2 mũi thì cũng có nghĩa họ đã có hộ chiếu vắcxin như khách quốc tế đến Việt Nam. Hơn lúc nào hết, những vùng có thể khai thác du lịch quốc tế sớm rất cần được nhà nước ưu tiên cho tiêm phòng từ lúc này.

Có thể nói, ngành du lịch, khách sạn cả nước đang là lĩnh vực bi đát bậc nhất trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Một khách sạn, một du thuyền trên biển dù không hề hoạt động thì vẫn phải duy trì “chạy” mỗi ngày để tránh vị ẩm mốc (phòng ốc, chăn đệm, máy móc…), tránh thành đống sắt vụn khổng lồ và vỡ nợ đang hiển hiện trước mắt nhiều doanh nghiệp, dù có những địa phương đã nhiều chục ngày vừa qua không có ca nhiễm mới.

Triển vọng kinh tế 6 tháng cuối năm nay của đất nước ta sẽ phụ thuộc rất lớn vào tiến độ, quy mô tiêm chủng vắcxin và 5 biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có ngành du lịch khách sạn ở những nơi có thể đưa vào khai thác sớm đã nêu trên. 

QUỐC PHONG

Ý kiến bạn đọc