Pháp: Áp dụng thẻ thông hành đối với quán cà phê, tàu từ ngày 9.8

VHO- Bắt đầu từ ngày 9.8, theo thông tin từ người phát ngôn của Chính phủ Pháp, nước này sẽ thực thi luật mới bắt buộc mọi người phải có giấy khám sức khỏe mới được đến quán cà phê, lên máy bay hoặc đi tàu liên thành phố. Việc thực hiện luật thông qua y tế sẽ được thực hiện 4 ngày sau khi Hội đồng Hiến pháp, cơ quan lập hiến cao nhất của Pháp đưa ra phán quyết về đạo luật này vào ngày 5.8.

Pháp: Áp dụng thẻ thông hành đối với quán cà phê, tàu từ ngày 9.8 - Anh 1

Việc áp dụng quy định giấy thông hành y tế ở Pháp đã khiến nhiều người phản đối bằng biểu tình (Ảnh AFP)

Đạo luật mới này được Quốc hội thông qua vào cuối tuần đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối lớn ở nước Pháp. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn quyết tâm thúc đẩy và đưa vấn đề bảo vệ sức khỏe của người dân trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Thẻ thông hành được coi là hợp lệ khi người sở hữu được chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã phục hồi hoàn toàn gần đây sau khi bị nhiễm. Luật mới cũng yêu cầu việc tiêm chủng là bắt buộc đối với nhân viên y tế và các nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Được biết, loại thẻ này đã chính thức được áp dụng bắt buộc từ ngày 21.7 đối với các chuyến tham quan bảo tàng, rạp chiếu phim và các địa điểm văn hóa với sức chứa hơn 50 người. Người phát ngôn Chính phủ Gabriel Attal cho biết, đối tượng, phạm vi áp dụng thẻ sẽ mở rộng từ ngày 9.8.

Ông Gabriel Attal cũng cho biết thêm, tình hình lây nhiễm đang ngày một gia tăng do biến thể Delta. Trung bình mỗi ngày đều có khoảng 19.000 ca mắc mới, cao hơn 97% so với tuần trước. Điều này có nghĩa là tình hình sức khỏe của người dân ở Pháp “đang tiếp tục trở nên tồi tệ và đáng lo ngại”.

Theo các dữ liệu được đưa ra, 50% số người dân trưởng thành của Pháp đã được tiêm phòng đủ 2 mũi. Các quy định mới sẽ khiến tiêm chủng trở thành vũ khí số một để vượt qua dịch.

Phía Chính phủ cũng khẳng định các quy định sẽ không quá cứng nhắc kể từ ngày 9.8. “Sẽ có một số mức độ nhất định trong áp dụng quy định kể từ ngày 9.8 để vừa kiểm soát tốt mà không gây khó khăn trong trải nghiệm của du khách”, Bộ trưởng Giao thông Jean-Baptiste Djebbari nói.

Đối với các trường học, Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho biết, học sinh trung học và sinh viên đại học sẽ không được nhập học khi các bạn học có kết quả dương tính hay bản thân các học sinh, sinh viên này chưa được tiêm phòng. Ông nhấn mạnh sẽ có khoảng 6.000-7.000 địa điểm tiêm chủng vaccine sẽ được triển khai xung quanh các trường học để giúp thanh thiếu niên thuận tiện trong việc đi tiêm phòng.

Được biết, các cơ quan y tế của Pháp hôm thứ Tư vừa qua đã phê duyệt việc tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 12 – 17 tuổi. Trước đó vào tháng 6, vaccine Pfizer-BioNTech cũng nhận phán quyết tương tự.

Thời gian qua, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 được Chính Phủ pháp đưa ra đã gây ra những cuôc tranh cãi dữ dội. Đã có hai cuộc biểu tình cuối tuần vào thứ Bảy với sự tham gia của khoảng 160.000 người trên toàn quốc. Hàng chục người quá khích đã bị bắt. Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi người dân đi tiêm chủng và nói rằng việc từ chối tiêm là hành vi "vô trách nhiệm và ích kỷ".

Trong khi đó, các quan chức y tế Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tại các vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc vùng Caribe của Pháp như Guadeloupe, Saint Martin và Saint Barthelemy hôm thứ Tư nhằm hạn chế việc di chuyển của người dân khi các ca bệnh tăng cao ở đó. Họ cũng nhận định rằng mức độ tiêm chủng ở Guadeloupe rất thấp, chỉ là 15%.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Ý kiến bạn đọc