Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Nhà vô địch nhảy cầu Olympic chia sẻ mình có biệt tài… đan len

Chủ Nhật 01/08/2021 | 15:50 GMT+7

VHO- Không chỉ nổi tiếng vì được mệnh danh là “thần đồng nhảy cầu” của đoàn thể thao Anh, hay được biết đến là một VĐV đồng tính, Tom Daley mới đây tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi khoe sở thích… đan len của mình.

Tom Daley ngồi đan len ngay khi xem các VĐV khác thi đấu (Ảnh: CCTV)

Trong ngày 26.7 tại Olympic Tokyo 2020, Tom Daley và người đồng đội Matty Lee đã xuất sắc vượt qua cặp đôi Cao Yuan, Chen Aisei (đoàn thể thao Trung Quốc) với số điểm 471,81 để trở thành nhà vô địch ở nội dung chung kết 10m đôi nam cầu cứng.

Theo Insider, Tom Daley đã bày tỏ vui mừng trên trang cá nhân sau khi đạt thành tích cao tại Thế Vận hội. Anh chia sẻ mình sẽ cất giữ tấm HCV luôn sáng bóng ở một vị trí an toàn, đặc biệt.

Và rồi, người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi “vị trí đặc biệt” mà Tom Daley nhắc đến là một chiếc túi len tự đan. Nam VĐV đã tự đan một chiếc túi nhỏ để bảo vệ tấm huy chương khỏi bị xước. Trên Instagram, Tom Daley khoe chiếc túi đựng huy chương của mình là một chiếc túi nhỏ có quốc kỳ Anh và Nhật Bản ở hai mặt. Chiếc túi được hoàn thành chỉ trong 1 ngày sau khi anh giành HCV.

Chiếc túi đựng HCV của Daley (Ảnh: Insider)

Người hâm mộ còn gọi Tom Daley là “người có thú vui đan len bất diệt” khi mới đây, hình ảnh Tom Daley ngồi xem các VĐV khác thi đấu nhưng cũng không quên… móc len được sóng truyền hình ghi lại. Anh còn lập hẳn một trang Instagram riêng mang tên madewithlovebytomdaley để chia sẻ những tác phẩm thủ công của mình. Tài khoản này hiện đang thu hút đến hơn 215.000 lượt theo dõi.

Được biết, tất cả sản phẩm đều không được bán mà chỉ dành tặng cho người than. Mỗi thiết kế của nam VĐV mất khoảng 1 tuần để hoàn thiện từ khâu lên ý tượng cho đến phối màu, hoàn thiện. Chia sẻ về sở thích của mình, Tom Daley cho biết: “Trước đây, tôi chưa từng quan tâm đến đan len. Cho đến khi, tôi và người chồng của mình chào đón cậu con trai đầu lòng Robert Ray Black-Daley bằng phương pháp mang thai hộ. Chứng kiến con trai mình lớn lên từng ngày, tôi muốn làm điều gì đó như một món quà dành tặng con. Tôi tự tìm mua len, tự học đan và phát hiện mình đam mê với nó”.

 Nam VĐV có trang Instagram riêng để chia sẻ các tác phẩm len của mình (Ảnh: Instagram)

Anh cũng cho biết thêm, đan len chính là nguồn động lực duy trì tinh thần ổn định cho mình trong suốt thời gian thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Được biết, do ảnh hưởng của đại dịch, Tom Daley càng có nhiều thời gian nhàn rỗi để đan móc. Anh đan được khăn, áo, mũ, thậm chí là cả giày cho con trai. Người hâm mộ từng bình luận dưới những dòng trạng thái của Tom Daley, mong anh sớm mở cửa hàng đan len trong thời gian sớm. Thực tế, một trong những chiếc áo len do Daley làm ra đã được bán đấu giá 11.500 đô New Zealand để gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân u não của Vương quốc Anh.

Tom Daley là VĐV nhảy cầu nổi tiếng công khai mình là người đồng tính kể từ sau khi anh giành HCĐ tại Thế vận hội London. Daley hy vọng với thành tích của anh tại kỳ Thế vận hội lần này, những người thuộc cộng đồng LGBT sẽ có thêm động lực để cống hiến những việc có ích cho xã hội. Năm 2017, anh kết hôn với Dustin Lance Black, một đạo diễn phim Hollywood từng đạt giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất với bộ phim tiểu sử Milk.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top