Bộ VHTTDL: Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19

VHO- Ngày 3.8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội đã ký Công văn số 2740/BVHTTDL-BCĐDS gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ VHTTDL: Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19 - Anh 1

Ngày hội  hiến máu Trao yêu thương để nhận lại được các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức vào tháng 3.2021

Bộ VHTTDL nêu rõ, thực hiện Công văn số 58/CV-BCĐQG ngày 27.7.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, đảm bảo  an  toàn và  phòng,  chống  dịch  bệnh  Covid-19,  Ban Chỉ đạo  Dân số, AIDS và các  vấn đề xã hội  Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu  cứu người trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ có bài viết tuyên truyền phù hợp về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ VHTTDL (qua Cục Văn hóa cơ sở, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

PHƯƠNG ANH, ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc