Nhiều học sinh Trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại

VHO- 24/41 học sinh Trường tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được đưa vào nhập viện theo dõi tại Bệnh viện Xây dựng. Các cháu có triệu chứng đi ngoài và sốt.

Trao đổi với Văn Hoá, một bác sĩ khoa Cấp cứu - Bệnh viện Xây dựng cho biết, chiều và tối ngày 28.3, Bệnh viện tiếp nhận 24 học sinh Trường tiểu học Kim Giang trong tình trạng đau bụng, đi ngoài, buồn nôn, sốt. Các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm, chụp, chiếu cần thiết, sau đó các cháu được chuyển về các Khoa chuyên môn. Hiện nay, các cháu vẫn đang được theo dõi và chưa có cháu nào có dấu hiệu nguy kịch.

Nhiều học sinh Trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại - Anh 1

Xe cứu thương tới đưa học sinh bị ngộ độc đi cấp cứu tại các bệnh viện

Đây là 24/41 học sinh lớp 1 - 2 thuộc Trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc thực phẩm sau khi đi dã ngoại trở về. Cháu B.P.A cũng là một trong những học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Trong tâm trạng lo lắng cho sức khoẻ của con, mẹ cháu cho biết: "Con tôi đi dã ngoại theo chương trình của nhà trường tổ chức. Con kể lại là được ăn cơm, gà rán, khoai tây chiên và đặc biệt món canh giá nấu chua. Sau khi đi dã ngoại về, cháu bị đi ngoài nhiều lần. Chúng tôi nghe nói là thức ăn do nhà trường tự chuẩn bị. Hiện nay, theo tôi được biết thì ngoài con tôi ra, có nhiều bạn khác cũng có dấu hiệu ngộ độc, một số bạn phải nhập viện theo dõi và điều trị".

Theo thông tin từ UBND quận Thanh Xuân, ngày 28.3, Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm). Khi về đến trường khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h, có 41 cháu đang đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy - UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, UBND phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra. UBND quận cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị Sở Y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc