Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm cán bộ xã trên Facebook

VHO - Nam thanh niên ở tỉnh Nghệ An sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết xúc phạm với chính quyền xã, bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 9.1, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.L (39 tuổi, trú xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.
Trước đó, ông N.V.L biết thông tin một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội về việc cơ quan Công an tạm giữ cán bộ Văn phòng kiêm thủ quỹ của UBND xã Quỳnh Bá để điều tra về hành vi tham ô tài sản, ông N.V.L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, trong đó nhiều nội dung mang tính quy chụp, xúc phạm đến danh dự, uy tín của chính quyền địa phương. 

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm cán bộ xã trên Facebook - Anh 1

Cơ quan Công an làm việc với ông N.V.L . Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Quỳnh Lưu đã mời ông N.V.L làm việc. Tại cơ quan Công an, ông N.V.L đã nhận thức rõ vấn đề, thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, tiến hành đăng thông tin xin lỗi và cam kết không tái phạm.
Hành vi của ông N.V.L đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14.2022.NĐ-CP ngày 27.01.2022 của Chính phủ). Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra Quyết định xử phạt ông N.V.L số tiền 7,5 triệu đồng.

                                                                                                        PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc