Khởi tố, bắt giam đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước

VHO - Đối tượng Phan Đình Sang trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị bắt về tội phát tán, chia sẻ nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Ngày 14.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Phan Đình Sang (SN 1.5.1967, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, một số đối tượng có tư tưởng bất mãn sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, tán phát những thông tin xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trên địa bàn Hà Tĩnh, nổi lên là Phan Đình Sang.

Khởi tố, bắt giam đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước - Anh 1

Đối tượng Phan Đình Sang tại cơ quan điều tra

Trong 7 năm qua, từ năm 2016 đến năm 2023, Phan Đình Sang đã tạo lập, quản lý, sử dụng 5 tài khoản facebook để tham gia các hội, nhóm phản động chống đối trên không gian mạng. Phan Đình Sang nhiều năm qua không có mặt tại địa phương, chủ yếu sinh sống, lao động tại Lào.
Phan Đình Sang đã đăng tải, tán phát, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền Nhân dân, lãnh tụ Hồ Chí Minh… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Phan Đình Sang có quan hệ với số phản động, chống đối trong và ngoài nước, trong đó có đối tượng Đường Văn Thái (42 tuổi, ở xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội). Đường Văn Thái đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ ngày 14.4.2023 khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Phan Đình Sang về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Năm 1995, Phan Đình Sang từng bị Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 4 năm tù giam về hành vi tham ô tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai.
Tại cơ quan điều tra, Phan Đình Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, các cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

                                                                                         PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc