Nghe các ca sĩ nổi tiếng kể câu chuyện “rất tình” trên sân khấu Nhà hát Lớn

VHO - Vào 20h ngày 19 và 20.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề "Mây và em" dành tặng khán giả với những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng.

"Mây và em" sẽ là một câu chuyện lớn được kết nối bởi nhiều câu chuyện nhỏ để vẽ nên thân phận của người phụ nữ Việt Nam trong ký ức, trong chiến tranh và cả ngày hôm nay… MC Lê Anh sẽ là người dẫn dắt câu chuyện âm nhạc ấy với sự tham gia của các  ca sĩ: Thanh Lam, Trần Thu Hà, Tấn Minh, Tùng Dương và Uyên Linh. 

Tổng đạo diễn chương trình đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết, các ca khúc của các nhạc sĩ Thanh Tùng, Nguyễn Ánh 9, Trần Tiến, Dương Thụ, Lưu Hà An, Phú Quang, Lê Minh Sơn… sẽ được hoà âm phối khí mới lạ theo âm hưởng vừa hiện đại lại vừa mang phong cách cổ điển và là một câu chuyện "rất tình" xuyên suốt hấp dẫn người nghe.

Nghe các ca sĩ nổi tiếng kể câu chuyện “rất tình” trên sân khấu Nhà hát Lớn - Anh 1

''Các ca sĩ tham gia hai đêm nhạc lần này, mỗi người đều có chất riêng, nét quyến rũ riêng và nếu kết hợp khéo léo sẽ mang lại những màn song ca ấn tượng với khán giả. Tôi tin với sự hoà âm phối khí của ban nhạc nghệ sĩ violin Trần Anh Tú (Tú Xỉn) sẽ mang tới những cũng bậc cảm xúc bay bổng lãng mạn, có chiều sâu và ý nghĩa cho đêm nhạc. Bên cạnh những ca khúc hay ngợi ca phụ nữ - một nửa của thế giới thì những bản tình ca ngọt ngào về tình yêu sẽ được lựa chọn kỹ càng. Đặc biệt 3 giọng hát cá tính, Thanh Lam - Tùng Dương - Hà Trần sẽ có sự kết hợp hiếm thấy khi "điên vừa đủ - tình vừa đủ” để chiếm lĩnh tình cảm của các khán giả Thủ đô'' - Tổng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết.

Với tư cách giám đốc sản xuất liveshow “Mây và em”, ông Chu Anh Hùng, Phó giám đốc Nhà hát Lớn, Giám đốc Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hoá cho biết: “ Đây là hoạt động ý nghĩa mang tính nghệ thuật cao mà Nhà hát Lớn dày công đầu tư và tâm huyết. Đêm nhạc hứa hẹn mang lại những câu chuyện âm nhạc đầy chất thơ mộng, lãng du qua sự thể hiện của những giọng ca hàng đầu Việt Nam hiện nay".

HÀ MINH

Ý kiến bạn đọc