Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Thanh niên TP Thủ Đức

VHO - Lễ hội Thanh niên TP Thủ Đức Youth Fest lần 1 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 23-27.3, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn – Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM. Sự kiện do Thành Đoàn TP Thủ Đức phối hợp tổ chức.

Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Thanh niên TP Thủ Đức - Anh 1

Chương trình nhằm tạo ra sân chơi với các hoạt động kết nối và chia sẻ kiến thức - kỹ năng về nhiều lĩnh vực

Với chủ đề “Tuổi trẻ - Tình nguyện – Kết nối – Tương lai”, Lễ hội Thanh niên là sự kiện văn hóa đa sắc màu dành cho thanh niên, thiếu nhi Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung. Lễ hội tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024). Bên cạnh đó, sự kiện nhằm tạo ra sân chơi với các hoạt động kết nối và chia sẻ kiến thức - kỹ năng về nhiều lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, công nghệ ứng dụng, dự án cộng đồng lan tỏa năng lượng tích cực góp phần giáo dục thanh thiếu niên. Ngoài ra, Lễ hội còn tạo điều kiện cho thanh niên thành phố giao lưu văn hóa, tiếp cận thông tin mới về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

BTC cho biết, sự kiện hội tụ nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc phục vụ khách tham quan như: Chương trình kết nối âm nhạc dân tộc; Chương trình chia sẻ về xu hướng và trình diễn các bộ sưu tập thời trang cho trẻ em; biểu diễn Patin thể thao, nhảy hiện đại với các bài hát Việt, Hàn, Nhật, đêm nhạc acoustic từ sinh viên các trường đại học,... 

Lễ hội Thanh niên cũng sẽ được tổ chức với nhiều không gian cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm: “Không gian văn hóa các dân tộc” - nơi triển lãm trang phục áo dài và trang phục truyền thống các dân tộc; “Không gian sân chơi thanh niên” giúp giới trẻ tiếp cận với các loại hình sân chơi, nghệ thuật đường phố (patin, rubik, yoyo, bắn cung, vẽ tranh, điêu khắc, hội họa, ảo thuật, dân vũ,...); tổ chức các workshop về nghệ thuật dành cho thanh niên; triển lãm các mô hình nghệ thuật sáng tạo. 

Bên cạnh đó, sự kiện còn có “Không gian công nghệ số” sẽ diễn ra triển lãm các mô hình, hình ảnh, các công nghệ ứng dụng AI, chuyển đổi số, trải nghiệm kính thực tế ảo, công nghệ Chat GPT; những trò chơi thể thao điện tử; giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, “Không gian xanh” là một trong những hoạt động mới được tích hợp trong lễ hội nhằm giáo dục giới trẻ về xu hướng sống xanh, tiêu dùng xanh. 

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, Thành Đoàn TP Thủ Đức thực hiện “Không gian triển lãm ký ức” - nơi trưng bày sản phẩm tuyên truyền, triển lãm hình ảnh hoạt động Đoàn, Hội các thời kỳ của TP Thủ Đức; hoạt động biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc, nghệ thuật đương đại, giao lưu các đội, nhóm nghệ thuật, giao lưu âm nhạc đường phố thông qua “Không gian âm sắc trẻ”; “Không gian văn hóa ẩm thực Saigon xưa và nay” giới thiệu, quảng bá các món ăn đặc trưng Saigon (phở, cơm tấm, hủ tiếu, Cafe sữa đá,...). Ngoài ra, sự kiện còn có “Không gian gian hàng thanh niên” nơi trưng bày các sản phẩm OCOP do thanh niên khởi nghiệp thực hiện. 

Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, ứng dụng công nghệ,,... đặc sắc, đa dạng, Lễ hội Thanh niên TP Thủ Đức lần 1 năm 2024 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, thú vị thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn. Đồng thời, sự kiện sẽ góp phần quảng bá, nêu bật ý nghĩa, hình ảnh, vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong hoạt động đồng hành với thanh niên bằng những hình thức mới lạ, độc đáo, sáng tạo. Từ đó, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 

 THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc