Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ

VHO- Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, chiều ngày 7.3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật của luật sư Nancy Hollander (thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ) về cuộc gặp mặt ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 1965. Đến dự buổi lễ có đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,… Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 400 tài liệu, hiện vật là nhân chứng lịch sử của cuộc gặp mặt, trong đó phần lớn là tài liệu, hiện vật gốc đặc biệt có giá trị như bản Tuyên bố chung của cuộc gặp có đủ chữ ký của 2 phái đoàn Hoa Kỳ, Việt Nam; chiếc khăn tuyên truyền mang dòng chữ “Đả đảo đế quốc Mỹ rải chất độc hóa học tàn sát nhân dân”;…
Có mặt tại buổi lễ, bà Nancy Hollander đã trao tặng tài liệu, hiện vật cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bà Nancy Hollander chia sẻ:” Khi chúng tôi gặp nhau tại cuộc họp năm 1965, chúng tôi đã nói rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong hòa bình. Thật là vui khi chúng ta đang gặp nhau trong hòa bình. Cuộc gặp năm 1965 là cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta lại không có nhiều tài liệu viết về sự kiện này. Chính vì vây, hôm nay, những hiện vật chúng tôi trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng là để chúng ta biết được nhiều hơn về sự kiện này”.

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 1

Bà Nancy Hollander phát biểu tại Lễ tiếp nhận 

Để ghi nhận những nỗ lực lưu giữ hiện vật, đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Nancy cùng gia đình. Đặc biệt, sau khi tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có ngay những ý tưởng về nghiên cứu, trưng bày về đóng góp của bạn bè quốc tế với nhân dân, phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 ngày thiết lập, bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 2

 Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hiện vật từ bà Nancy


Một số hiện vật trưng bày tại buổi Lễ:

 

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 3

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 4

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 5

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 6

Bảo tàng Phụ nữ tiếp nhận hơn 400 hiện vật từ thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ - Anh 7

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc