NSND Trà Giang và “Qua miền Tây Bắc”

VH- NSND Trà Giang, người được biết đến với nhiều vai diễn điện ảnh Việt vừa mới tổ chức triển lãm tranh sơn dầu với chủ đề “Qua miền Tây Bắc”.

30 bức tranh, trong đó 16 bức là những bức tranh phong cảnh của vùng núi Tây Bắc. Những sáng tác này được bà thực hiện trong những chuyến đi, đóng phim…

Từ 2001 đến nay, NSND Trà Giang đã tham gia các triển lãm: Triển lãm cá nhân lần 1 năm 2006 với chủ đề “Hè về”; “Mùa xuân”…

Trong 2 năm 2016 và 2017, NSND Trà Giang đã sáng tác 30 bức tranh sơn dầu, trong đó có 16 bức phong cảnh, nơi bà đã có những chuyến đi đong đầy cảm xúc về miền Tây Bắc qua nhiều bức tranh tiêu biểu như: Thăm lại Tây Bắc; Mây lang thang; Đèo Pha Đin; Quê mẹ; Bản Xín Chải Sa Pa; Người đàn bà H’Mông đi trong sương; Bông cải sau hè… cùng 12 bức tranh tĩnh vật về hoa và hoa trong vườn… đều được bà chọn giới thiệu tại triển lãm lần này.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 28.1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

H.TR

Ý kiến bạn đọc