Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

VHO – Ngày 22.8, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức tổng kết trực tuyến Ngày hội sắc màu giai đoạn I năm 2021 - Công bố 43 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề Vững tin Việt Nam. Với trên 101.000 tác phẩm dự thi, chương trình đã đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 1

Tác phẩm đạt giải Đặc biệt Việt Nam niềm tin chiến thắng, Trần Nguyễn Uyên Nghi, lớp 8A9, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, TP.HCM

Cuộc thi vẽ tranh  Vững tin Việt Nam phát động từ ngày 22.6.2021 đã nhận được trên 101.000 tác phẩm dự thi của các em nhỏ từ mọi miền đất nước. Ban Tổ chức đã chọn  150 tác phẩm vào vòng chung kết để chọn ra 43 tác phẩm trao giải. Tác phẩm Việt Nam niềm tin chiến thắng của Trần Nguyễn Uyên Nghi, lớp 8A9, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Quận 5, TP.HCM được trao giải Đặc biệt. Hai giải Nhất trao cho Hành trình yêu thương - triệu trái tim một ý chí của Nguyễn Thị Trinh, lớp 4/2, Trường Tiểu học Thông Bình 1, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và Trong khu cách ly của Đặng Duy Tùng, lớp 9A7, Trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Bên cạnh đó, cuộc thi trao 4 giải Nhì,  6 giải Ba  và 30 giải Khuyến khích. Các đơn vị có số lượng tác phẩm tranh vẽ dự thi nhiều nhất là Hội đòng Đội TP.Hà Nội, An Giang, Hải Phòng, Quảng Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang.
Theo Ban Tổ chức, nội dung tranh dự thi đa dạng, từ thể hiện khát khao của các em về việc mong Việt Nam nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid-19, trở lại cuộc sống bình thường, đến việc thể hiện tình cảm tri ân lực lượng y bác sĩ, tuyến đầu. Thông qua lăng kính trong trẻo của các em, các tác phẩm đã cổ vũ tinh thần chống dịch của cả nước, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam” đã tạo được không gian để các em thể hiện tư duy, sáng tạo nghệ thuật, bày tỏ ước mơ, tình cảm tri ân đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, đem lại bình yên cho xã hội; thông qua đó hướng dẫn các em biết giữ gìn vệ sinh, có trách nhiệm cùng gia đình, cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19… 
Với cuộc thi năm nay, mỗi bức tranh mà các em gửi về cho chương trình đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ. Từ số tác phẩm gửi đến, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với đơn vị liên quan đóng góp ủng hộ 210 triệu đồng vào Quỹ. Nguồn kinh phí này do Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit - Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tài trợ. 

Các tác phẩm đạt giải cao nhất cuộc thi năm nay:

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 2

Hành trình yêu thương - triệu trái tim một ý chí, Nguyễn Thị Trinh, lớp 4/2, Trường Tiểu học Thông Bình 1, Đồng Tháp, giải Nhất  khối Tiểu học

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 3

Trong khu cách ly, Đặng Duy Tùng, lớp 9A7, Trường THCS Quang Trung, TP.Hải Phòng, giải Nhất khối THCS

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 4

Đoàn kết để đánh tan Covid, Vũ Hà Thủy, lớp 5H9, Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, đồng giải Nhì

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 5

Tình yêu - sự hy sinh của các y, bác sỹ và các lực lượng tuyến đầu, Cao Thị Khánh Minh, lớp 7A, Trường THCS Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình, đồng giải Nhì

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 6

Vòng tay Việt Nam, Nguyễn Châu Phương Trinh, lớp 8A2, Trường THCS Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đồng giải Nhì

Tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp 210 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 7

Vững tin Việt Nam, Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 5/2, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đồng giải Nhì

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc