Triển lãm thúc đẩy hợp tác công nghiệp văn hóa

VH- Tiếp tục triển khai ghi nhớ hợp tác công nghiệp văn hóa giữa Việt Nam- Trung Quốc cũng như thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hoá giữa hai bên, ngày 18.6 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với ĐSQ Trung Quốc tổ chức Triển lãm Sản phẩm sáng tạo văn hoá Nam Kinh- Trung Quốc.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 50 sản phẩm tiêu biểu, chuyển tải các giá trị văn hoá mang đậm phong cách thiết kế Nam Kinh về các chủ đề đa dạng từ phái sinh văn hoá truyền thống, cổ điển tới các sáng tạo văn hoá hiện đại, những vật dụng hằng ngày như: “Phái sinh văn hoá Hồng Lâu Mộng”, “Sáng tạo văn hoá chủ đề cá voi xanh”, “Phái sinh IP văn hoá khoa cử”, “Vật dụng hằng ngày mang tính khoa học kỹ thuật và sáng tạo văn hoá”. Triển lãm giúp người dân Việt Nam hiểu thêm về cố đô Nam Kinh đã có sau triều đại đóng đô, hiểu rõ bản sắc văn hoá của Trung Quốc. Đây cũng là hoạt động góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hoá, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Triển lãm thúc đẩy hợp tác công nghiệp văn hóa - Anh 1

“Nam Kinh là thành phố tiêu biểu trong việc phát triển ngành sáng tạo văn hóa nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung của Trung Quốc với hàng loạt các chính sách bảo tồn, thúc đẩy kết hợp sáng tạo văn hóa và văn hóa truyền thống, nâng cao số lượng và chất lượng các doanh nghiệp thiết kế sáng tạo, sản xuất số lượng lớn các sản phẩm đặc sắc Nam Kinh...”, bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu.

Đại biện lâm thời ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cho biết, hoạt động triển lãm sản phẩm sáng tạo văn hóa Trung Quốc năm 2018 và tọa đàm “Văn hóa truyền thống và công nghiệp sáng tạo” là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai bên. Giao lưu văn hóa sẽ làm phong phú thêm nội hàm mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy mối quan hệ đôi bên tiếp tục phát triển.

Sau lễ khai mạc triển lãm là cuộc Tọa đàm “Văn hoá truyền thống và sáng tạo văn hoá” được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hoá giữa Bộ VHTTDL Việt Nam với Bộ Văn hoá nước CHND Trung Hoa.

MINH NGỌC

Ý kiến bạn đọc