Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Tạo sức lan tỏa từ Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” Tạo sức lan tỏa từ Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”

Tạo sức lan tỏa từ Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”

11864

VHO- Nhằm tạo thêm sức lan tỏa và thu hút đông đảo người tham gia cuộc thi vẽ tranh "Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa", ngày 19.6.2023, BTC tiếp tục tổ chức chương trình phát động cuộc thi tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).


Triển lãm ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân"

VHO- Hội Nhà báo Hải Phòng phối hợp với CLB Ảnh báo chí tổ chức triển lãm trưng bày ảnh về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần tuyên truyền lan tỏa sâu rộng về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ truyền thống đến hiện đại trong triển lãm tranh sơn mài Amber

VHO- AMBER nghĩa tiếng Anh là màu hổ phách, đồng thời nó cũng là tên gọi một loại nhựa cây lâu năm hoá thạch có màu nâu vàng, ánh cam và còn được sử dụng như một loại đá quý. Trong mỹ thuật phương Tây, AMBER được coi là chất liệu và màu sắc quý, thậm chí một số cung điện sử dụng amber để trang trí nội thất được coi là báu vật quốc gia.

Trưng bày chuyên đề Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh: Hơn 200 tài liệu, hiện vật đặc biệt

VHO- Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chứctrưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”. Triển lãm khai mạc sáng 9.6 tại 25 Tông Đản (Hà Nội), giới thiệu hơn 200 tài liệu, hiện vật đặc biệt.

Họa sĩ nhí người dân tộc Tày gây bất ngờ với triển lãm “Những linh hồn ẩn giấu”

VHO - Mới 11 tuổi, Hoàng Nhật Quang đã có triển lãm cá nhân đầu tiên. Họa sĩ nhí này cũng vừa được vinh danh giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 năm 2023. Triển lãm do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Huyen Art House, cùng gia đình thực hiện, trưng bày khoảng 25 tranh. 

Tranh tường “Dấu ấn kiến trúc Việt- Úc” kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước

VHO- Nhân dịp trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam Australia TP. Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị  Việt Nam – Australia chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy- tác giả Con đường Gốm sứ đã thiết kế một bức tranh tường cao 2m60 dài 7m20 với chủ...

Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”

VHO - Hôm nay 2.6, tại Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp phát động Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”. Chương trình có sự tham gia của Hội Di sản văn hóa TP.HCM, Hội Mỹ thuật TP.HCM, các giảng viên, sinh viên mỹ thuật và những người quan tâm.

Trao giải thưởng cuộc thi và khai mạc triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

VHO-Tối 31.5 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức trao giải thưởng cuộc thi và khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023. Thứ trưởng Tạ Quang Đông  dự buổi lễ và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.
Bắt đầu891011121314151617Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top