Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Mong chờ làn gió mới​​​​​​​ cho nghệ thuật sân khấu Mong chờ làn gió mới​​​​​​​ cho nghệ thuật sân khấu

Mong chờ làn gió mới​​​​​​​ cho nghệ thuật sân khấu

10010

VHO- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu VN nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) đã khép lại với một danh sách BCH mới gồm 21 thành viên. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên BộChính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nêu ra những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

0 8339
VHO-Sáng 13.1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ IX (2019 – 2024). Tới dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng hơn 500 đại...

Dựng “Cây tre trăm đốt” phải mang đậm văn hóa Việt

VHO- Những năm gần đây, sân khấu Lệ Ngọc là một trong những điểm sáng về sân khấu xã hội hoá của Thủ đô Hà Nội. Tại lễ khởi công dựng vở kịch Cây tre trăm đốt, NSND Lệ Ngọc, Giám đốc của sân khấu này đã “bật mí” bí quyết của sự phát triển và tồn tại chính là việc đi sâu khai thác vào những đề tài, những chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

Kịch Mưu bà Tú: Xéo sắc chuyện đời,​​​​​​​ cười ra nước mắt

VHO- Sân khấu kịch Idecaf vừa ra mắt vở Mưu bà Tú với sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa tác giả Lê Hoàng và đạo diễn Vũ Minh. Câu chuyện bi hài lẫn lộn đã khiến khán giả day dứt. Sau vở Lùng người trong mộng cách đây 7 năm, Lê Hoàng một lần nữa tái ngộ cùng khán giả Idecaf với vở Mưu bà Tú.

Vở nhạc kịch Việt - Hàn “Cô gái và chiếc xe máy”:  Mở ra cơ hội hợp tác mới

VHO-  Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Nhà hát Kịch Việt Nam và Acsan Theater Company của Hàn Quốc đã phối hợp và cho ra mắt khán giả chương trình đặc biệt: Cô gái và chiếc xe máy.

Bộ VHTTDL trao giải bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm hai ngày trọng đại của dân tộc

VHO-Ngày 26.12, Bộ VHTTDL đã tổ chức trao giải bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm hai ngày trọng đại của dân tộc là 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa và Chủ tịch Liên hiệp các Hội...

Vở cải lương “Lan và Điệp” bán vé online trên VinID

VHO- Vở cải lương Lan và Điệp là một trong những vở kinh điển trong lịch sử của sân khấu cải lương. Là người Việt chắc ai cũng từng nghe tới chuyện tình “Lan và Điệp”, vở diễn báu vật trong lịch sử cải lương, nay đã được tái hiện lại và biểu diễn tối 29.12 tại Rạp Hồng Hà, Đường Thành, Hà Nội.

“Công chúa tóc vàng” trở lại sân khấu rối sau gần 60 năm

VHO- Công chúa tóc vàng là một vở kinh điển của Đoàn múa rối Trung ương (tiền thân của Nhà hát Múa rối Việt Nam) được chuyên gia của Tiệp Khắc dàn dựng trên sân khấu Việt Nam vào năm 1962. Nhân dịp Noel 2019 và đón chào năm mới 2020, đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng đã cùng với các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật thể nghiệm của Nhà hát Múa rối Việt Nam dựng lại với một phong cách dàn dựng mới...

Nhà hát Kịch VN với những tác phẩm hướng đến người lao động

VHO- Tổng Liên đoàn Lao động VN vừa ký chương trình thỏa thuận hợp tác với 8 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Nhà hát Kịch Việt Nam với cam kết giảm ít nhất 30 - 40% giá vé cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ra mắt vở tuồng theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Nhà hát Tuồng Việt Nam

VHO-Tối 17.12 tại Rạp Hồng Hà, Hà Nội, đoàn thể nghiệm thuộc Nhà hát Tuồng Việt Nam đã có buổi biểu diễn vở Tuồng Hài dân gian Phương thuốc thần kỳ với sự thể hiện của dàn diễn viên trẻ mới tốt nghiệp hệ trung cấp đào tạo theo Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông...

Ấn tượng với hội thi sân khấu cải lương “Hương sắc Cửu Long”

VHO- Hội thi sân khấu cải lương “Hương sắc Cửu Long” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2019, do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Cà Mau tổ chức. Tham gia Hội thi có 9 đơn vị nghệ thuật không chuyên của 8 tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu (2 đội).
Bắt đầu42434445464748495051Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top