Hàng trăm nghệ sĩ không nhận “cát xê” vì nghệ sĩ nghèo

Hàng trăm nghệ sĩ không nhận “cát xê” vì nghệ sĩ nghèo

VH- Chương trình Ấm tình nghệ sĩ do Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN chỉ đạo CLB Nghệ sĩ Sân khấu thực hiện sẽ diễn ra vào tối 5.6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội với sự chung tay góp sức của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng cả hai miền Nam, Bắc nhằm vận động gây quỹ hỗ trợ các nghệ sĩ nghèo trên cả nước.

NSƯT Lê Chức, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, hiện nay trên cả nước có rất nhiều nghệ sĩ nghèo, neo đơn, thậm chí đang lâm vào hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Nghệ sĩ già như những con tằm cả đời rút ruột nhả tơ nhưng cuối đời không có được cái kén nào của riêng mình.
Tại TP Hồ Chí Minh, riêng Viện Dưỡng lão nghệ sĩ đang có rất nhiều nghệ sĩ nghèo nương thân. Sinh hoạt hằng tháng phải trông chờ vào từng cân gạo, cân muối, từng đồng hỗ trợ của các nghệ sĩ đồng nghiệp, người hảo tâm. Có những nghệ sĩ không có chốn nương náu, phải sống tạm bên những nấm mồ của người thân đã khuất.
Tại Hà Nội, thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng giấu biệt bạn bè, không dám tiết lộ thông tin vì muốn giữ mãi hình đẹp trong lòng công chúng. Vì vậy, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN đã quyết định đứng ra chủ trì tổ chức một đêm nghệ thuật đặc biệt để tạo nguồn kinh phí giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Đây sẽ là chương trình nghệ sĩ vì nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đảm nhận tất cả các khâu, từ tổ chức sản xuất, dàn dựng chương trình, kịch mục đến biểu diễn nhưng sẽ không ai nhận một đồng thù lao nào của chương trình. Ngược lại, chi phí cho đêm diễn đều phải tự túc…
NSƯT Xuân Bắc, một trong số các gương mặt được phân công kết nối các nghệ sĩ cả nước cho biết, khi biết tin có chương trình nghệ thuật thiện nguyện Ấm tình nghệ sĩ do Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN chủ trì, các nghệ sĩ đều rất ủng hộ. NSND, “bà bầu” mát tay Hồng Vân còn đề nghị được đưa 15 người trong đơn vị nghệ thuật của chị ra Hà Nội tham gia chương trình. NSƯT Hoài Linh, danh hài Trấn Thành, Trường Giang đều ủng hộ nhiệt tình và đề nghị nên có thêm các đêm nghệ thuật tại miền Trung, miền Nam. Ca sĩ Minh Quân, người từng đảm nhiệm nhiều chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ cả nước sẽ chịu trách nhiệm kết nối các nghệ sĩ để tiết mục cuối của chương trình, ít nhất 60 nghệ sĩ sẽ cùng biểu diễn ca khúc Chúng tôi, người nghệ sĩ do Trung tướng, nhà văn Hữu Ước sáng tác. Tác giả Chí Trung sẽ viết một kịch bản về những góc khuất của cuộc đời người nghệ sĩ sau ánh đèn sân khấu...
Chương trình do nghệ sĩ Việt Thanh làm đạo diễn. Dự kiến, nếu đêm diễn đầu tiên thành công, chương trình sẽ được tổ chức tại miền Nam, miền Trung và sẽ duy trì định kỳ hằng năm.


Hiền Hoa

Ý kiến bạn đọc