Về cuộc thi người đẹp “chui” ở Gia Lai: Phạt Cty tổ chức cuộc thi “chui” 44 triệu đồng

Về cuộc thi người đẹp “chui” ở Gia Lai: Phạt Cty tổ chức cuộc thi “chui” 44 triệu đồng

VH- Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt 44 triệu đồng đối với Cty CP Phát triển thương hiệu 24G (Công ty 24G có trụ sở tại Hà Nội) về việc tổ chức cuộc thi Người đẹp ảnh Việt Nam.

Cụ thể, Cty 24G bị phạt vì vi phạm các lỗi: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép; quảng cáo không đúng nội dung và không thông báo về nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện. “Do ông Phạm Ngọc Đóa, Phó Tổng giám đốc Cty, Trưởng BTC cuộc thi ở ngoài Hà Nội nên chúng tôi đã gửi quyết định xử phạt ra ngoài đó, nhưng đến nay chưa thấy hồi âm từ phía ông Đoá và Cty 24G”, đại diện Sở VHTTDL Gia Lai cho biết.
Trước đó, như Văn Hoá đã có chuyên bài phản ánh, chuyên trang Người đẹp Việt Nam (nguoidepvn.vn), Công ty 24G xin phép Sở VHTTDL Gia Lai tổ chức cuộc thi Người đẹp ảnh nhưng không được Sở này chấp nhận. Sau đó, Sở này đã yêu cầu Công ty 24G bổ sung hồ sơ cuộc thi. Tuy nhiên, Cty 24G đã không làm theo hướng dẫn, mà lại gửi đơn đề nghị khác lên Sở xin cấp phép được tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Chương trình này đã được Sở VHTTDL Gia Lai đồng ý cấp phép. Thời gian tổ chức chương trình là tối ngày 28.12.2016 tại khách sạn Pleiku Place (TP Pleiku, Gia Lai).
Đến ngày 26.12.2016, Công ty 24G đã tự ý công khai treo băng rôn, quảng cáo với nội dung: Đêm khoe sắc của người đẹp (có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn) về tham dự đêm trao giải tôn vinh phái đẹp. Ngay trong ngày, Thanh tra Sở VHTTDL Gia Lai đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu đơn vị tổ chức tháo dỡ băng rôn và không được tổ chức chương trình này. Tuy nhiên, đến ngày 28.12.2016, khi Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị chức năng kiểm tra khách sạn Pleiku Place thì tiếp tục phát hiện Cty 24G dựng các phông quảng cáo với nội dung: Chung kết Miss Photogenic 2016, lễ trao giải Miss Photogenic 2016. Trong đêm này, Ban tổ chức đã đăng tải thông tin trên trang nguoidepvn.vn là cuộc thi “thành công tốt đẹp” và đã chọn ra được Hoa khôi, Á khôi và trao thưởng.
Về việc có hay không việc giả mạo giấy phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) của Công ty 24G, đại diện Sở VHTTDL Gia Lai cho rằng khi tiếp nhận hồ sơ về vụ việc, đơn vị thanh tra không tiếp cận được giấy phép nào của Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp nên không nắm rõ.

Lê Xuân

Ý kiến bạn đọc