“Then Tày – từ góc nhìn văn hóa” đoạt giải A giải thưởng VHNT 2019: Chất liệu hiện thực được khai thác sâu sắc và đa diện

VHO- Hơn bảy mươi tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc vừa được Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật trao giải thưởng năm 2019 tại Hà Nội.

“Then Tày – từ góc nhìn văn hóa” đoạt giải A giải thưởng VHNT 2019: Chất liệu hiện thực được khai thác sâu sắc và đa diện - Anh 1

 Tác giả Vi Khánh Tuyết (Hà Giang) nhận giải A với tác phẩm “Then Tày - từ góc nhìn văn hóa”

Giải thưởng đã phản ánh khách quan các tác phẩm VHNT của các tác giả là hội viên các tỉnh, thành phố vẫn duy trì và đi theo khuynh hướng truyền thống; các tác giả trẻ thể hiện sự tìm tòi, đổi mới nhưng nội dung, chủ đề vẫn bám sát đời sống và truyền thống, đạo lý của dân tộc. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã đi vào đề tài thời sự của đất nước. Hội đồng giải thưởng đã sàng lọc để chọn ra những tác phẩm có chất lượng để trao giải, cụ thể: Trao 10 giải thưởng cho các tác giả là hội viên các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 63 giải thưởng cho các tác giả là hội viên các Hội VHNT địa phương, trong đó có 1 giải A, 8 giải B, 22 giải C, 25 giải Khuyến khích, 7 giải tác giả trẻ.

Giải A được trao cho tác phẩm chuyên luận Then Tày – từ góc nhìn văn hóa của tác giả Vi Khánh Tuyết (Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang). Đây là một công trình được giới thiệu, phân tích và chỉ ra được một số đặc điểm quan trọng của Then Tày từ cấu trúc, nội dung, đặc điểm ngôn ngữ, môi trường diễn xướng. Tác giả là người Tày nên các phần viết về diễn xướng và nghệ thuật ngôn từ của Then Tày khá lý thú, thuyết phục.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá, năm 2019 là năm phấn đấu nâng cao chất lượng toàn tiện của giới văn học nghệ thuật cả nước trên tất cả các mặt sáng tác, quảng bá, lý luận phê bình, hội nhập quốc tế, đào tạo, phát triển, xây dựng đội ngũ trẻ… Điều này đã góp phần mang đến cho xã hội số lượng lớn các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị ở các lĩnh vực nghệ thuật, làm giàu có thêm đời sống văn hóa, kho tàng văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, các văn nghệ sĩ cần đẩy mạnh sáng tạo gắn với sự đổi mới của đất nước, với sự phát triển, trong đó, tập trung vào đề tài công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là về các vấn đề đạo đức xã hội. Bởi văn học nghệ thuật góp phần nói lên tiếng nói trực tiếp để bồi dưỡng nâng cao đạo đức xã hội.

HÀ MINH

Ý kiến bạn đọc