Triển lãm chuyên đề "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Huế

VHO- Sáng ngày 19.5, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2022), Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương khai mạc triển lãm chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Triển lãm chuyên đề

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan không gian trưng bày tại triển lãm

Triển lãm trưng bày hơn 250 hình ảnh, bài viết và hiện vật, giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. 132 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm là những bông hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Bên cạnh hàng trăm tấm gương tập thể và cá nhân điển hình của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giới thiệu 22 tấm gương tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh, những con người bình dị đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, dốc lòng dốc sức vì lợi ích của cộng đồng. Những điển hình cao quý, tiêu biểu với những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực, tạo ra sự chuyển biến, sức lan tỏa trong toàn bộ hệ thống chính trị; phong trào thi đua làm việc tốt đã trở thành một việc làm thường xuyên và ý nghĩa thiết thực trong mọi tầng lớp nhân dân.

Triển lãm chuyên đề

Tham quan triển lãm chuyên đề "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Triển lãm chuyên đề

Bộ quần áo kaki và đôi dép cao su của Bác Hồ được Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phục chế

TS.Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương, thông tin: Triển lãm chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là triển lãm lớn, được tổ chức liên tục trong mười năm nay. Trong dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh này, triển lãm được tổ chức  tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương và ở tỉnh như: Vĩnh Phúc, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) và nhiều địa phương khác.

Tin, ảnh: S.THÙY

Ý kiến bạn đọc