Vượt sóng lớn trong đêm, cứu ngư dân gặp nạn

VHO- Tối 9.8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết, tàu cảnh sát biển CSB 2014 đã đưa ngư dân gặp nạn trên tàu cá QB 98084 TS về bờ an toàn.

Vượt sóng lớn trong đêm, cứu ngư dân gặp nạn - Anh 1

Tàu CSB 2014 tiếp cận tàu cá QB 98084 TS

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 nhận được thông tin tàu cá QB 98084 TS bị phá nước khi đang khai thác hải sản cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý và điều tàu CSB 2014 đi ứng cứu. Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 8.8, tàu cảnh sát biển CSB 2014 tiếp cận được tàu cá QB 98084 TS. Lúc này, trên tàu có 2 ngư dân gồm, Nguyễn Hướng Nghiệp và Hoàng Long (cùng ngụ tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Sau đó, ngư dân Hoàng Long chuyển sang tàu cá QB 98196 TS. 

Vượt sóng lớn trong đêm, cứu ngư dân gặp nạn - Anh 2

Ngư dân được chăm sóc trên tàu CSB 2014 

Thời tiết xấu cộng với đêm tối khiến công tác cứu hộ cứu nạn và lai dắt tàu QB 98084 TS gặp rất nhiều khăn. Khi lai dắt tàu bị nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý thì bất ngờ tàu cá bị chìm, ngư dân Nguyễn Hướng Nghiệp bị rơi xuống biển. Tàu CSB 2014 tiếp tục tìm kiếm và cứu được ngư dân, đưa lên tiến hành sơ cấp cứu. Lúc 16 giờ 40 phút ngày 9.8 tàu CSB 2014 đã cập đảo Lý Sơn. Hiện sức khỏe ngư dân Nghiệp đã ổn định.
Dự kiến sáng 10.8, Cảnh sát biển sẽ tiến hành bàn giao cho ngư dân cho cơ quan chức năng.
Như Văn hóa cũng đưa tin, trong ngày 9.8, tàu 366 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lai dắt và bàn giao tàu cá QB 98215 TS cùng 2 ngư dân gồm: Phạm Văn Thủy (47 tuổi) và Phạm Văn Nghiệp (22 tuổi) đều trú xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 5, giật cấp 6; sóng biển cao từ 1 – 2m.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc