Trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thái Bình năm 2022

VHO- Sở VHTTDL, Sở GD&ĐTThái Bình vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thái Bình năm 2022. Đây cũng là năm đầu tiên Cuộc thi được triển khai đến các em học sinh, đã thu hút được 14.462 bài dự thi đến từ 40 trường học và cụm trường trên địa bàn, trong đó, cấp tiểu học và THCS là 13.832 bài dự thi, cấp THPT là 630 bài dự thi.

Trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thái Bình năm 2022 - Anh 1

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi cho 2 thí sinh đoạt giải

 Theo Ban tổ chức, thông qua các hình thức dự thi như bài viết, video clip, vẽ tranh, sáng tác kịch, thơ, truyện ngắn, các em học sinh đã tự tin thể hiện tình yêu sách của bản thân thông qua việc chia sẻ về những cuốn sách yêu thích, những cuốn sách truyền cảm hứng hướng đến lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khát vọng được cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, lan tỏa tình yêu đọc sách, đa dạng hóa hình thức đọc sách, trong cộng đồng. 

Kết quả, Ban tổ chức Cuộc thi đã trao 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 8 giải Khuyến khích và các giải chuyên đề cho các tập thể và các nhân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực của các tập thể nhà trường cũng như của các em thí sinh trong việc giữ gìn, phát huy và lan tỏa văn hóa đọc trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc