Gìn giữ câu hò, điệu hát độc đáo gắn liền sông nước Kiến Giang

VHO - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, cùng với tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) sẽ tổ chức chương trình hò khoan “Kiến Giang vang mãi câu hò”.

Gìn giữ câu hò, điệu hát độc đáo gắn liền sông nước Kiến Giang - Anh 1

Nghệ nhân truyền dạy hò khoan Lệ Thuỷ cho lớp trẻ. Ảnh: Nguyễn Hải

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1.9, tại khu vực Mũi Viết (bờ sông Kiến Giang) với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ các câu lạc bộ hò khoan trên địa bàn huyện.

Tổ chức chương trình hò khoan “Kiến Giang vang mãi câu hò” nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về giá trị văn hóa đặc sắc của Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Hò khoan Lệ Thủy”. Đây cũng là dịp để các Câu lạc bộ hò khoan Lệ Thủy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để giữ gìn và phát huy giá trị của Hò khoan Lệ Thủy.

Cũng vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 111 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trên kênh Truyền hình Nhân Dân sẽ phát sóng phim tài liệu nghệ thuật “Hò khoan Lệ Thủy”. Bộ phim có nội dung giới thiệu về công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hò khoan Lệ Thủy”.

 NHẬT LÂN

Ý kiến bạn đọc