Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Lê Ngọc Định nhận Huân chương Lao động Lào

Thứ Hai 03/10/2022 | 20:00 GMT+7

VHO- Tối 3.10 tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Thể thao Lào Ounethouang Khaophanh đã trao Huân chương Lao động Lào cho nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Lê Ngọc Định  vì những đóng góp của ông cho hoạt động giao lưu VHTTDL Việt Nam – Lào. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã tới dự buổi Lễ.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Lê Ngọc Định nhận Huân chương Lao động Lào

Theo Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào, trong giai đoạn từ năm 1999 - nay, ông Lê Ngọc Định đã có nhiều nỗ lực, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng tốt đẹp thông qua các hoạt động VHTTDL; xúc tiến các sự kiện, dự án giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam đến với người dân Lào... Đồng thời, ông Lê Ngọc Định cũng tích cực hỗ trợ cho hoạt động giao lưu VHTTDL của các cơ quan thuộc Lào tại Việt Nam. Với những đóng góp quý báu ấy, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động cho ông Lê Ngọc Định.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ tặng hoa chúc mừng ông Lê Ngọc Định

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Thể thao Lào Ounethouang Khaophanh cho biết, Chính phủ Lào luôn ghi nhận những đóng góp của ông Lê Ngọc Định trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Lào. Bên cạnh đó, ông Ounethouang Khaophanh mong muốn bằng nhiều cách khác nhau, ông Lê Ngọc Định sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hợp tác ở 3 lĩnh vực của Việt Nam – Lào.

Lễ trao tặng diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, hữu nghị

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ khẳng định, Huân chương Lao động của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Lê Ngọc Định trong quá trình Việt Nam – Lào đẩy mạnh hợp tác VHTTDL. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cũng bày tỏ vui mừng khi được biết, mối quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Lào ngày càng được thắt chặt thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của các bên liên quan giữa hai nước. Không hài lòng với những thành công đã đạt được, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Lào đạt được nhiều thành tựu nổi bật, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cũng đề nghị những cán bộ làm công tác đối ngoại về văn hoá tiếp tục noi gương những bậc tiền bối, phụng sự hết mình vì sự nghiệp phát triển VHTTDL của hai quốc gia.

Ông Lê Ngọc Định gửi lời tri ân sự ghi nhận của nước bạn Lào trước những đóng góp của ông cho quan hệ hợp tác VHTTDL hai nước

Vinh dự được nhận Huân chương Lao động Lào, nguyên Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Lê Ngọc Định thể hiện sự vui mừng và chia sẻ: “Trong suốt quãng thời gian qua, tôi đã cùng nhiều đồng nghiệp, cán bộ làm công tác đối ngoại VHTTDL Việt Nam – Lào tham gia soạn thảo chiến lược, kế hoạch hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hoá giữa hai nước; trực tiếp tham gia tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giao lưu VHTTDL giữa hai quốc gia. Đặc biệt, có những chương trình chỉ có thể tổ chức tại Lào hoặc Việt Nam mà không thể thực hiện ở bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi tin tưởng, các hoạt động giao lưu VHTTDL thời gian qua đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Thời gian tới dù ở trên cương vị nào, tôi vẫn sẽ nỗ lực, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào phát triển tốt đẹp hơn nữa, xứng đáng với những tiềm năng phát triển của hai quốc gia”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ trao đổi một số ý kiến thúc đẩy hợp tác VHTTDL với Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Thể thao Lào Ounethouang Khaophanh

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, Thứ truởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Thể thao Lào Ounethouang Khaophanh đã trao đổi một số giải pháp thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam – Lào. Thứ trưởng Ounethouang Khaophanh bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam đã tổ chức thành công Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III năm 2022. Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Thể thao Lào nhấn mạnh, Ngày hội đã tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời; sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào. Trong thời gian tới, Lào hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tổ chức những sự kiện VHTTDL, tạo cơ hội cho nhân dân Việt Nam và Lào tham gia giao lưu; tiếp tục dành cho nhau những tình cảm đặc biệt.

Nhất trí với những đề xuất của Thứ trưởng Ounethouang Khaophanh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ nêu rõ, Việt Nam luôn mong muốn được tăng cường tổ chức nhiều hoạt động giữa Việt Nam – Lào, đặc biệt trong lĩnh vực VHTTDL. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được hai nước khống chế thành công, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết, đây là quãng thời gian lý tưởng để Việt Nam – Lào thúc đẩy giao lưu VHTTDL, bù đắp lại quãng thời gian chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Ngoài ra với những kinh nghiệm đang có, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đặc biệt nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Lào phát triển VHTTDL.

ĐÌNH TOÁN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top