Phim Tết của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách: Mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng?

VHO - Chiều 25.1, tại Trung tâm Báo chí Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Sở TT&TT TP tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố tuần qua. Tại buổi họp, Thanh tra Sở VHTT TP.HCM đã trả lời Văn Hóa liên quan đến vụ việc phim điện ảnh Mai sẽ ra mắt vào dịp Tết của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách.

Phim Tết của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách: Mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng? - Anh 1

Quang cảnh họp báo chiều 25.1

Thông tin tại họp báo, Trưởng phòng Tổ chức lễ sự kiện, Sở VHTT TP.HCM Bùi Xuân Đức cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức chương trình Xuân Quê hương với chủ đề “TPHCM - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”.

Theo đó, chương trình diễn ra từ ngày 1-2.2.2024 (nhằm ngày 22 và 23 Tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thường niên tiếp tục được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán để phục vụ người dân như: Triển lãm “Mừng xuân Giáp Thìn - Mừng Đảng quang vinh”; Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết; Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền”; Ngày hội Bánh Tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Đường sách; Đường hoa Nguyễn Huệ; Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật;…

Về Hội hoa Xuân Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM Lê Công Phương cho biết, năm nay, thành phố tiếp tục tổ chức Hội Hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại Công viên Tao Đàn trong 10 ngày, kể từ ngày 6-15.2.2024 (nhằm ngày 27 tháng Chạp Quý Mão đến hết Mùng 6 Tết Giáp Thìn).

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, tình hình an ninh trật tự tại các điểm "nóng", công tác vận tải phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024… được đại diện các Sở, ban ngành thông tin đến các cơ quan báo chí.

Phim Tết của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách: Mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng? - Anh 2

Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT TP.HCM Lý Thị Hồng Loan trả lời việc phim của Trấn Thành vi phạm về quảng cáo; ảnh: THÀNH NHÂN

Đặc biệt, trả lời Văn Hóa liên quan đến vụ việc phim điện ảnh Mai của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách, bà Lý Thị Hồng Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT TP.HCM cho biết, tại Điều 32 Luật Quảng cáo quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông: “Quảng cáo trên phương tiện giao thông không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông”.

“Căn cứ theo quy định này, nếu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo vi phạm việc quảng cáo trên phương tiện giao thông tại Điều 32 Luật Quảng cáo, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Hành vi vi phạm được nêu trên sẽ phạt tiền từ 2-5 triệu đồng”, Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT nhấn mạnh.

Phim Tết của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách: Mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng? - Anh 3

Nội dung quảng cáo phim Mai của Trấn Thành dán đầy trên thân xe ô tô khách loại 47 chỗ, vi phạm Luật Quảng cáo. Nguồn ảnh: facebook Trấn Thành

Bên cạnh đó, nội dung quảng cáo cũng vi phạm hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo theo khoản 11, Điều 8, khi sử dụng từ “nhất” mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Cụ thể, tại khoản 11, Điều 8 của Luật Quảng cáo hiện hành, “Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, đều bị cấm.

Thông tin thêm với Văn Hóa về vi phạm quy định những hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, Thanh tra Sở cho biết, căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 34 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. 

Bà Lý Thị Hồng Loan cho biết thêm, hiện nay, liên quan việc quảng cáo trên phương tiện giao thông (như xe buýt, xe taxi, xe công nghệ, xe ô tô), UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an Thành phố rà soát, kiểm tra, quản lý việc quảng cáo trên các phương tiện giao thông.

Trước đó, trong nhiều ngày, tại một số tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM, chúng tôi ghi nhận xuất hiện xe ô tô loại 47 chỗ mang biển kiểm soát 51B–296.56, dán poster để quảng cáo cho bộ phim điện ảnh với nội dung: “Mai – một bộ phim của nghệ sĩ Trấn Thành. Bộ phim tình cảm gia đình cảm động nhất dịp Tết 2024”; “Mùng 1 Tết 2024” (tức sẽ khởi chiếu ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 – PV). Ngoài các dòng chữ, phần quảng cáo còn đi cùng hình ảnh của các diễn viên trong phim… Điều đáng nói là việc quảng cáo thể hiện trên toàn thân xe, cả mặt trước lẫn mặt sau.

Các nội dung quảng cáo nói trên đã vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo hiện hành, cụ thể tại Điều 32 và khoản 11, Điều 8 của Luật Quảng cáo. Như vậy, với hai hành vi sai phạm nói trên, mức phạt cao nhất 25 triệu đồng

Phim Tết của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách: Mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng? - Anh 4

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”,… mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ VHTTDL. Nguồn ảnh: facebook Trấn Thành

Sau khi phát hiện nội dung quảng cáo sai luật, chúng tôi đã chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng của TP.HCM. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được chủ sở hữu của xe ô tô khách mang biển số: 51B – 296.56 và thông báo mời các cá nhân liên quan đến làm việc và xử lý theo quy định. 

Cuối buổi họp báo chiều qua 25.1, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết sự việc đã được Trung tâm Báo chí chuyển tiếp qua cơ quan Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM chờ xử lý. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc