Giả vờ giúp đỡ bệnh nhân lớn tuổi rồi “cuỗm” tài sản

VHO- Một phụ nữ 53 tuổi thường lân la ở Bệnh viện Trung ương Huế và giả vờ giúp đỡ những bệnh nhân lớn tuổi để trộm cắp tài sản. Đối tượng này vừa bị Công an TP.Huế bắt giữ khi trộm 5,7 triệu đồng của một bệnh nhân.

Ngày 4.12, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Giáp (trú tại đường Tăng Bạt Hổ, TP.Huế) cùng tang vật cho Công an TP.Huế điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Giả vờ giúp đỡ bệnh nhân lớn tuổi rồi “cuỗm” tài sản - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Giáp giả vờ giúp đỡ các bệnh nhân lớn tuổi để "cuỗm" tài sản

Trước đó, ngày 27.11 người phụ nữ này giả làm người thăm nuôi bệnh rồi lân la ở Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế để tìm cách tiếp cận với các bệnh nhân. Khi đến phòng 106, đối tượng Nguyễn Thị Giáp đã hỏi chuyện một bệnh nhân 82 tuổi. Sau đó, người phụ nữ này giả vờ ân cần chăm sóc, xoa bóp chân tay cho bệnh nhân già nói trên.

Được một lúc, khi thấy bệnh nhân lớn tuổi sơ hở, đối tượng Nguyễn Thị Giáp đã lấy trộm ví tiền trong túi áo của cụ già, trong ví có 5,7 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, Đoàn Thanh niên phòng chống tội phạm của Bệnh viện và Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh đã vào cuộc và bắt được Nguyễn Thị Giáp cùng tang vật.

Giả vờ giúp đỡ bệnh nhân lớn tuổi rồi “cuỗm” tài sản - Anh 2

Tang vật thu được từ đối tượng Nguyễn Thị Giáp

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Giáp còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự trước đó người phụ nữ này đã trộm cắp 1,8 triệu đồng và một đôi bông tai bằng vàng 9999 của một bệnh nhân 90 tuổi.  

Theo cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Giáp đã có 5 tiền án trộm cắp và 1 tiền sự về tội đánh bạc.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc