Chân dung các thẩm phán cao cấp được bổ nhiệm trong tuần

VHO- Trong tuần qua, ngoài 4 thẩm phán được Quốc hội phê chuẩn, 3 chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng được bổ nhiệm.

Chân dung các thẩm phán cao cấp được bổ nhiệm trong tuần - Anh 1

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình chúc mừng 3 tân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội được bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng

Cụ thể, ngày 30.7, Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TAND Tối cao, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, công bố Quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm 3 Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh án TAND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn và ông Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1.8.2021.

Trước đó, ngày 28.7, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bốn nhân sự thẩm phán TAND Tối cao.

Đó là ông Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng TAND Tối cao; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; bà Đào Thị Minh Thủy, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội; ông Nguyễn Biên Thùy, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre.

Ông Ngô Tiến Hùng, 59 tuổi, thạc sĩ luật, cử nhân chính trị. Ông từng kinh qua các vị trí Chánh án TAND tỉnh Nam Định, Thẩm phán TAND tối cao, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Chánh Tòa Lao động TAND tối cao năm 2015; Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội năm 2015-2019. Từ 2020 đến nay, ông là thẩm phán cao cấp, Chánh Văn phòng TAND Tối cao.

Bà Đào Thị Minh Thủy, 51 tuổi, thạc sỹ luật. Bà từng là thẩm tra viên, Phó Ban Thư ký TAND Tối cao giai đoạn 1995-2013; Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp TAND Tối cao, Phó trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TAND Tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TAND tối cao năm 2013-2016. Từ 2019 đến nay, bà là Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 50 tuổi, tiến sỹ luật. Ông từng làm Chánh án TAND huyện Việt Yên, Bắc Giang; Chánh án TAND tỉnh Kon Tum, thẩm phán cao cấp; Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Biên Thùy, 51 tuổi, thạc sỹ luật. Các chức vụ ông đã kinh qua gồm Phó, Trưởng Phòng giám đốc kiểm tra TAND tỉnh Bến Tre; Chánh án TAND huyện Mỏ Cày, Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre; Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc