Triệt xóa 7 điểm phức tạp bán lẻ ma túy, thu nhiều vũ khí “nóng”

VHO- Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ tại nhiều điểm phức tạp về ma túy nổi lên. Quá trình triệt xóa 7 điểm bán lẻ ma túy tại huyện Tương Dương, lực lượng chức năng đã bắt 11 đối tượng, thu 7 khẩu súng tự chế, dao kiếm cùng ma túy…

Ngày 30.11, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh triệt xóa hàng loạt điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch triển khai nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”;  mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và mở đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm tại địa bàn huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương đã tiến hành rà soát, xác định được một số điểm phức tạp về ma túy nổi lên tại xã Xiêng My, Yên Thắng, Yên Hòa, Lưu Kiền, Xá Lượng nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Triệt xóa 7 điểm phức tạp bán lẻ ma túy, thu nhiều vũ khí “nóng” - ảnh 1

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án

Theo đó, từ 17h30 đến 22h ngày 28.11.2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương đồng chủ trì phá thành công chuyên án, triệt xóa được 7 điểm phức tạp về bán lẻ ma túy tại địa bàn huyện Tương Dương, bắt giữ 11 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Triệt xóa 7 điểm phức tạp bán lẻ ma túy, thu nhiều vũ khí “nóng” - ảnh 2

Vũ khí nóng công an thu được từ các đối tượng

Trong đó có 3 đối tượng đã có tiền án về ma túy, gồm: Quang Văn Sáo (SN 1991), trú tại bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền; Lương May Hiềm (SN 1993), trú tại bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền và Lữ Văn Lý (SN 1988), trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, Con Cuông. Tang vật thu giữ gồm 250 viên ma túy tổng hợp, 35 gam heroin, 7 súng tự chế, dao các loại và nhiều tang vật có liên quan khác.
Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

                                                                                                                        PHẠM NGÂN                                                                                                      

Ý kiến bạn đọc