Học trên mạng, nhóm học sinh tự chế gần 3 yến pháo nổ chơi Tết

VHO - Kiểm tra nhà của 3 học sinh ở xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), cơ quan công an phát hiện có 59 quả pháo nổ trọng lượng gần 3 yến, lượng lớn thuốc nổ và chất chế pháo.

Ngày 30.12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang 3 học sinh chế tạo pháo nổ, thu giữ số lượng lớn pháo.

Học trên mạng, nhóm học sinh tự chế gần 3 yến pháo nổ chơi Tết - Anh 1

Các em học sinh cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, Công an xã Châu Nhân phát hiện D.V.T. (SN 2008, trú tại xóm 3, xã Châu Nhân) có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép nên đã tiến hành kiểm tra nhà. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ 59 quả quả pháo nổ có tổng trọng lượng gần 30 kg, 11 m dây dẫn cháy, 860g thuốc nổ thành phẩm và các chất dùng để pha trộn chế tạo pháo.

Học trên mạng, nhóm học sinh tự chế gần 3 yến pháo nổ chơi Tết - Anh 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện 2 người tham gia chế tạo pháo cùng với T. còn có N.P.Tr. (SN 2008, trú tại xóm 5, xã Châu Nhân) và N.D.Kh. (SN 2008, trú tại xóm 8, xã Châu Nhân).
Theo điều tra, các em tham gia chế tạo pháo nổ nói trên đều đang là học sinh. Nhóm học sinh khai nhận xem cách dạy làm pháo nổ qua Youtube rồi lên mạng mua nguyên liệu về tự chế thành quả pháo nổ, mục đích là để sử dụng vào dịp tết. Điều đáng nói, quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình không hề hay biết. Chỉ đến khi cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở thì mới phát hiện ra sự việc.

                                                                                                                                                                           PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc