Đánh sập đường dây tội phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

PHẠM NGÂN

VHO - Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngày 28.4, Công an Nghệ An cho biết, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một đường dây có dấu hiệu phạm tội trên trang website “Thiendia2.cc” có trao đổi, chia sẻ các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy. 

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. 

Theo điều tra, để quản trị, vận hành đường dây, nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức chia thành hàng chục tài khoản quản trị, phân cấp với 1 tài khoản Super Admin tổng được đặt tại nước ngoài. Nhóm đối tượng hoạt động theo phần việc được giao từ Super Admin, thông qua chat Telegram, tiền công được đối tượng Super Admin trả hàng tháng qua tiền ảo.

Về trang web này, diễn đàn “Thiên địa" ban đầu có tên “Lầu xanh" được chia làm nhiều mục khác nhau, bao gồm các diễn đàn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, video, hình ảnh, truyện sex, quảng cáo mua bán dâm...

Đánh sập đường dây tội phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy - ảnh 1

Các đối tượng trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng. Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp

Tại Việt Nam, bước đầu cơ quan Công an xác định có 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành đường dây nói trên do Nguyễn Đức Vinh (SN 1975), trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An điều hành.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định đây là nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện tính chất của tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng cầm đầu, quản trị vận hành diễn đàn luôn ẩn danh, che giấu thông tin; giao dịch bằng tiền ảo, tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó với Cơ quan chức năng.

Đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói trên đã hoạt động trong thời gian dài (mặc dù nhiều lần bị chặn, thay đổi tên miền), lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia, đã tán phát hơn 19 triệu nội dung đồi trụy, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25.4.2024, Ban chuyên án tổ chức thành 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây tại 12 địa điểm thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tang vật chuyên án thu giữ, gồm: 7 bộ máy tính bàn, 4 laptop, 20 điện thoại di động, qua đó phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”. Quá trình điều tra, xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài Nguyễn Đức Vinh, 11 đối tượng còn lại bị cơ quan Công an bắt giữ, gồm: Trịnh Anh Tuấn (SN 1984), trú huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; Phan Vĩnh San (SN 1996), trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trương Gia Huy (SN 1993), trú Quận 2, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Bình Dương (SN 1986), trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Phạm Văn Hiếu (SN 1986), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Phan Thanh Tiền (SN 1988), trú tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Lý Chỉ Quân (SN 1991), trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Xuân Khải (SN 1996), trú tại huyện Mdrắk, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Mạnh Cường, trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Phúc Nghĩa (SN 2002), trú tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Hương Quỳnh, trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và đấu tranh mở rộng chuyên án. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Đức Vinh và Trịnh Anh Tuấn đều mang nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn nên áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.