Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú dâm ô học sinh

VHO- Sau hai ngày vào cuộc, ngày 15.12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn về tội dâm ô với trẻ em.

Sau khi đã có đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ban hành Quyết định số 06 ngày 15.12 khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với ông Đinh Bằng My (sinh năm 1961) - Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. 

Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú dâm ô học sinh - ảnh 1

Ông Đinh Bằng My - ảnh Website Trường PT Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ)

Trước đó, ông Đinh Bằng My đã nhiều lần có hành vi dâm ô với nhiều học sinh của trường. Thông tin chỉ được tiết lộ từ một cựu học sinh của Trường. Ngay sau thông tin được đăng tải trên báo chí và gây rúng động dư luận, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra tích cực. 
Theo phản ánh, học sinh lứa tuổi THCS được gọi vào phòng Hiệu trưởng, sau đó bị yêu cầu cởi bỏ quần áo và thực hiệu theo yêu cầu của ông ta. Ngay sau khi có thông tin về vụ việc liên quan đến Hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô học sinh, Bộ GD& ĐT đã có công văn gửi Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng như chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, tuân thủ phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác mà Bộ GD&ĐT đã ban hành. Hiện nay, những hình ảnh liên quan đến ông Đinh Bằng My vẫn hiện hữu trên website của Trường PT Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn.
Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) bất cứ thầy, cô nào có các hành vi bạo hành học sinh là đã vi phạm pháp luật, và lúc này không còn nằm trong khuôn viên Nhà trường để “xử lý nội bộ”. Bộ LĐ,TB&XH đang soạn thảo Nghị định liên quan đến bảo vệ trẻ em, trong đó có chế tài về việc không tố giác tội phạm đối với hành vi bạo hành học sinh. Thầy cô giáo trước hết là công dân, và bình đẳng trước pháp luật, khi vi phạm pháp luật cũng bị xử lý như người bình thường, thậm chí còn nặng hơn vì nghề giáo là phải gương mẫu. 
 

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc