Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ Bảy 22/12/2018 | 14:14 GMT+7

Sáng 22-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi. Nhóm người này lập ra nhiều địa điểm kinh doanh trá hình trên địa bàn tỉnh Gia Lai thu lợi bất chính hàng tỉ đồng trước khi bị phát hiện.

                                           

Các đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi), Vũ Xuân Toàn (20 tuổi, cùng trú tại Gia Lai).

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, ngày 13-12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Tại đây, lực lượng công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi, cùng một số tang vật như: xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe…) của người đi vay tiền.

Qua các tài liệu và lời khai từ các đối tượng, cơ quan điều tra xác định: Công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật.

Theo thống kê ban đầu, hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở thành con nợ của nhóm đối tượng này vì lãi suất “cắt cổ”. Với thủ đoạn núp bóng cho vay, mua bán, thuê ô tô, xe máy..., các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng. Ngoài phạm vi hoạt động tại Gia Lai, nhóm này còn câu kết mở nhiều điểm kinh doanh trá hình tại các tỉnh thành trên toàn quốc dưới tên Công ty Nhất Tín Phát.

                                       

Cũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng điều tra công an TP. Pleiku phát hiện và ra lệnh bắt giữ các đối tượng Đặng Hữu Quyết (1992), Nguyễn Đình Tuấn (1994) và Nguyễn Thái Hưng (1996) đều trú Hải Phòng. Nhóm người này thuê căn nhà tại số 24 đường Ung Văn Khiêm, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku để hoạt động.

Qua khám xét, 3 đối tượng đang cất giấu hơn 100 tờ quảng cáo với nội dung “Cho vay họ góp” kèm theo số điện thoại. Các đối tượng khai nhận, vào TP. Pleiku từ 10-2018 để hoạt động cho vay, thế chấp tài sản. Sau 1 tháng hoạt động có 8 người dân tại TP. Pleiku đã vay với tổng số tiền 40 triệu đồng, lãi suất 20%/ tháng, đã thu lời bất chính số tiền 8 triệu đồng.

Hoạt động trá hình cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có nhiều biến tướng, núp bóng dưới hình thức cầm đồ, bán đồ qua mạng, đại lý phân bón... để lôi kéo, dụ dỗ những người khó khăn vay tiền và thu lợi bất chính. Nghiêm trọng hơn, hoạt động này vươn vòi bạch tuộc đến tận các buôn làng vùng khó khăn của tỉnh khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần.

 

Nguyễn Giác

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top