Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 300kg pháo qua cửa khẩu Cha Lo

VHO - Ngày 7.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, lực lượng liên ngành đã phát hiện vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, thu giữ gần 300kg pháo và nhiều tang vật khác.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 300kg pháo qua cửa khẩu Cha Lo - Anh 1

Cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng và tang vật vận chuyển trái phép qua biên giới 

Cụ thể, ngày 5.7, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Bình kiểm tra phương tiện đầu kéo biển kiểm soát 34C-248.49 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 34R-024.39 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, phát hiện 287kg pháo các loại. Phương tiện do Phạm Văn Tiến (sinh năm 1996, thường trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Lực lượng chức năng tiến hành khám phương tiện, lập biên bản tạm giữ, niêm phong và trưng cầu giám định tang vật... để điều tra, xác minh làm rõ. Theo lời khai của đối tượng, pháo hoa nổ và pháo bi do Tiến mua từ Lào đưa về Việt Nam để bán kiếm lời và 2.614kg gỗ trắc loại lóc lõi không có giấy tờ theo quy định. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc