Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Thái Lan mở rộng danh sách du lịch miễn kiểm dịch lên 45 quốc gia

Thứ Sáu 22/10/2021 | 11:45 GMT+7

VHO- Du khách đã được tiêm chủng đầy đủ đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ “có nguy cơ thấp” sẽ có thể đến Thái Lan mà không cần qua khâu kiểm dịch từ ngày 1.11. Ngoài ra, hành khách phải nhập cảnh bằng đường hàng không và có xét nghiệm âm tính khi đến sân bay mới được phép nhập cảnh.

Du khách đến thăm ngôi đền ở Ayutthaya, Thái Lan (Ảnh: iStock)

Trước đó, Thái Lan chỉ cho phép công dân từ 10 quốc gia đủ điều kiện được phép du lịch miễn kiểm dịch. Đây là những quốc gia “có nguy cơ thấp” gồm Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Việc mở rộng danh sách ra thêm 35 quốc gia, vùng lãnh thổ cho thấy nước này đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ mở cửa, phục hồi du lịch.

Theo thông báo mới nhất được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra trên trang Facebook của ông: “Thái Lan cần mở cửa du lịch nhanh hơn nữa và các biện pháp cần được thực hiện ngay bây giờ. Nếu chúng tôi tiếp tục chờ đợi để tình hình trở nên hoàn hảo hơn, chúng tôi có thể vuột mất cơ hội. Du khách sẽ lựa chọn du lịch đến các nước khác”.

Bộ Ngoại giao cho hay ngoài quy định về tiêm chủng, du khách trước khi đến Thái Lan phải cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trong danh sách ít nhất 21 ngày liên tục. Khi đến Thái Lan, họ cần phải làm xét nghiệm PCR và chờ kết quả tại một khách sạn được cấp phép trong một đêm, hoặc cho đến khi được xác nhận âm tính. Sau khi đến Thái Lan 72 giờ, khách du lịch sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR thêm một lần nữa.

Du khách cũng sẽ buộc phải có mức bảo hiểm tối thiểu 50.000 USD để phòng trừ các trường hợp rủi ro.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, kế hoạch du lịch miễn kiểm dịch được thay đổi sau khi một số quốc gia thông báo họ cũng sẽ bắt đầu mở cửa trở lại biên giới và nới lỏng các biện pháp hạn chế để chào đón du khách quốc tế trở lại. “Thái Lan cần tăng tốc chuẩn bị. Tôi đã yêu cầu Bộ Y tế Công cộng phải đẩy nhanh việc tiêm chủng hơn nữa”, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói.

Thủ tướng cũng thừa nhận quyết định đón du khách quốc tế sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm nhưng “đó là rủi ro phải chấp nhận”: “Tôi nghĩ Thái Lan và nhiều quốc gia khác trên thế giới có đủ khả năng xử lý các rủi ro liêm quan đến Covid-19. Chúng ta cần học cách sống chung an toàn với dịch bệnh”.

Vào đầu tháng này, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thông báo với những quốc gia không có trong danh sách, yêu cầu kiểm dịch vẫn sẽ được áp dụng. Một số dịch vụ được người nước ngoài yêu thích như uống rượu ở các quán ăn vẫn sẽ bị cấm ở khu vực có nguy cơ cao như Thủ đô Bangkok. Chính phủ Thái Lan sẽ chỉ dỡ bỏ lệnh cấm rượu và các địa điểm giải trí cho đến ngày 1.12 để thúc đẩy ngành du lịch.

Box: Danh sách 45 quốc gia, vùng lãnh thổ được Thái Lan áp dụng chính sách du lịch miễn kiểm dịch

  1. Australia
  2. Áo
  3. Bahrain
  4. Bỉ
  5. Bhutan
  6. Brunei Darussalam
  7. Bulgaria
  8. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  9. Campuchia
  10.  Canada
  11.  Chile
  12.  Cyprus
  13.  Cộng hòa Séc
  14.  Đan Mạch
  15.  Đức
  16.  Estonia
  17.  Phần Lan
  18.  Pháp
  19. Hy Lạp
  20.  Hungary
  21.  Iceland
  22.  Ireland
  23.  Israel
  24.  Ý
  25.  Nhật Bản
  26.  Latvia
  27.  Lithuania
  28.  Malaysia
  29.  Malta
  30.  Hà Lan
  31.  Hoa Kỳ
  32.  New Zealand
  33.  Na Uy
  34.  Ba Lan
  35.  Bồ Đào Nha
  36.  Qatar
  37.  Arab Saudi
  38.  Singapore
  39.  Slovenia
  40.  Hàn Quốc
  41. Tây Ban Nha
  42.  Thụy Điển
  43. Thụy Sĩ
  44.  Trung Quốc
  45.  Vương Quốc Anh

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

 

Print

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top