Lào tổ chức Lễ hội Voi năm 2022 với quy mô nhỏ

VHO- Lễ hội Voi thường niên năm 2022 của Lào sẽ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, nhưng với quy mô nhỏ, hạn chế khách mời nhằm đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19.

Lễ hội voi Xayaboury, Lào năm 2017. Ảnh: Mỹ Bình

Lễ hội voi Xayaboury, Lào năm 2017. Ảnh: Mỹ Bình

Theo Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xayaboury - Phetphixay Sounvilay, Lễ hội Voi năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 18-20.2. Do lo ngại dịch Covid-19, Ban Tổ chức chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống cần thiết như lễ diễu hành của voi quanh quảng trường, lễ cầu may cho voi...

Lễ hội voi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, là một trong những sự kiện đặc trưng của tỉnh Xayaboury và thường diễn ra với nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước; bao gồm biểu diễn, vui chơi cùng voi, hội chợ hàng hoá truyền thống. Tuy nhiên những hoạt động này đã bị thu hẹp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Xayaboury nằm ở Bắc Lào và cách thủ đô Vientiane khoảng 300 km, nơi sở hữu nhiều điểm du lịch tự nhiên, văn hóa độc đáo và là nơi còn ghi nhận số lượng voi nhiều nhất tại "xứ sở Triệu Voi". Năm 2022, Xayaboury cũng được chọn là vùng xanh du lịch để thu hút khách quốc tế trở lại Lào sau thời gian dài đóng cửa do đại dịch.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc