HLV Park Hang-seo: “Bản thân tôi cũng không biết mình bị sa thải vào lúc nào”

VHO-Trong buổi trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn báo chí vào trưa 23.9, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), HLV Park Hang-seo cho rằng ông không phải là người khiến HLV Guus Hiddink phải về nước vì bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam, tại Vũ Hán, Trung Quốc.

“Nếu các anh, chị viết thế, tôi là người thất lễ với ông Guus Hiddink đấy. Ông ấy là một HLV giỏi và đó là một đỉnh núi mà tôi không bao giờ vượt qua được. Tôi nói thế vì tôi đã từng giúp việc cho ông ấy khi đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup trước đây nên biết rõ về khả năng của ông ấy”.

Ông Park nói và cho biết, ở Hàn Quốc cũng có người nói ông Hiddink là thầy của ông Park vậy mà sau trận thua vừa rồi, ông Hiddink bị sa thải. “Sự thật tôi nghĩ không phải chỉ vì trận đấu đấy đâu. Bản thân tôi cũng không biết mình bị sa thải lúc nào vì điều đó phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu. Và đó là điều mà các HLV phải chấp nhận thôi”.

Trong quá trình dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã góp phần “tiễn” 4 đồng nghiệp của mình về nước là HLV Antoine Hey (HLV trưởng đội tuyển Myanmar), Alexandre Gama (dẫn dắt U23 Thái Lan trong trận thua đậm tới 0-4 trước U23 VN tại vòng loại U23 châu Á), Sirisak Yodyardthai (dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và bị sa thải sau trận thua 0-1 của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam tại King’s Cup) và mới nhất là chiến lược gia kỳ cựu Guus Hiddink là người phải thôi việc sau khi không thể thắng HLV Park Hang-seo trong trận giao hữu ngay trên đất Trung Quốc.

HLV Park Hang-seo: “Bản thân tôi cũng không biết mình bị sa thải vào lúc nào” - Anh 1

HLV Park Hang-seo có những chia sẻ đầy thú vị vào trưa ngày 23.9

Mở đầu buổi trả lời phỏng vấn báo chí này, HLV Park Hang-seo cũng đề nghị báo chí Việt Nam đừng hiểu nhầm: “Ở Hàn Quốc, mọi người bảo tôi sao hay khóc thế? Là một HLV trưởng mà hay khóc như thế cũng chẳng hay chút nào. Sự thực là tôi bị tắc tuyến lệ nên đôi khi bị chảy nước mắt và tôi phải lau mắt. Đó có thể là nguyên nhân khiến mọi người hiểu nhầm tôi khóc khi gặp HLV Guus Hiddink. Tuy nhiên cũng có tình huống tôi khóc thật đấy”, ông Park chia sẻ.

Ngoài các câu trả lời về chuyên môn của các đội tuyển, HLV Park Hang-seo cũng cho biết, ông chưa từng đề cập đến vấn đề tiền lương với người đại diện trong vấn đề ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

“Điều quan trọng là vai trò của tôi ở các đội tuyển quốc gia như thế nào”, ông Park nói và cho biết, ông cùng gia đình đang có cuộc sống hạnh phúc tại Việt Nam, nếu không bị đề cập đến vấn đề tiền lương khi ký hợp đồng. “Tôi hạnh phúc nhất khi được tập trung cùng các cầu thủ và tôi đang được làm việc một cách hạnh phúc”, ông Park khẳng định.

THU SÂM

 

Ý kiến bạn đọc