Chuyến đi Tây Ban Nha bổ ích của tuyển futsal Việt Nam

VHO- Đội tuyển futsal nam Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Tây Ban Nha với thành tích thắng 1 và thua 2 trong tổng số 3 trận giao hữu với các CLB xứ “đấu bò”.

Rạng sáng 19.2 (giờ Việt Nam), ĐT futsal Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu cùng CLB futsal Real Betis - đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải hạng 2 futsal của Tây Ban Nha. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Phạm Minh Giang trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha.

Chuyến đi Tây Ban Nha bổ ích của tuyển futsal Việt Nam - ảnh 1

ĐT futsal Việt Nam đã có 10 ngày bổ ích tại Tây Ban Nha

Ở trận đấu này, ĐT futsal Việt Nam không có sự phục vụ của đội trưởng Trần Văn Vũ, Tôn Thất Phi và Nguyễn Mạnh Dũng, trong đó Trần Văn Vũ đã về nước chịu tang cha vào ngày 15.2. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ban huấn luyện ĐT futsal Việt Nam đã có 1 buổi họp video rút kinh nghiệm từ 2 trận đấu giao hữu trước, đội cũng đã dành thời gian nghiên cứu lối chơi của đối thủ.

Trong trận này, các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã nhập cuộc tốt, thi đấu tự tin nhưng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, đáng tiếc nhất là tình huống đá hỏng quả phạt 10m của Minh Trí ở phút 14  (khi tỷ số là 1-1) đã khiến ĐT futsal Việt Nam nhận trận thua 1-2. Trước đó, đội đã thắng 6-2 trước Malaga FC và thua 1-3 trước CLB UMA Antequera. Theo đánh giá của ban huấn luyện ĐT futsal Việt Nam, chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha đã mang lại nhiều diều tích cực cho các cầu thủ, việc thi đấu với các đối thủ mạnh đã giúp đội có thêm cơ hội cọ xát, đồng thời tìm ra thêm những khuyết điểm để kịp thời khắc phục, qua đó hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Các tuyển thủ đã có màn trình diễn tương đối tốt, luôn ra sân sự quyết tâm và tinh thần thi đấu cao nhất.

Hôm nay (19.2), ĐT futsal Việt Nam sẽ trở về TP.HCM tiếp tục tập luyện tại NTĐ Thái Sơn Nam (Quận 8) để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020 - giải đấu đang trong giai đoạn tạm hoãn do dịch Covid-19. Trong thời gian này, đội sẽ tiếp tục duy trì thể trạng, thể lực, phong độ và chờ thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc