Cầu thủ CLB Hà Nội góp 1 ngày lương ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19

VHO-Sáng 9.4, đại diện CLB Hà Nội trong đó có cầu thủ Phạm Thành Lương và Đỗ Hùng Dũng đã trao tặng vật phẩm cho đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Món quà này gồm 4.800 hộp sữa, 2.000 chiếc khẩu trang vải và 1.000 chiếc bánh ngọt được mua từ sự đóng góp mỗi cầu thủ 1 ngày lương của CLB bóng đá Hà Nội. Trước đó cá nhân Chủ tịch CLB là ông Đỗ Vinh Quang đã ủng hộ 1 tỉ đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 500 triệu đồng cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng số tiền đóng góp của CLB Hà Nội cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 cho tới thời điểm này đã lên tới gần 2 tỉ đồng.

Tại buổi lễ trao tặng, cầu thủ Phạm Thành Lương cho biết: “Trong những ngày qua, CLB bóng đá Hà Nội vẫn thường chia sẻ cho nhau những hình ảnh các bác sĩ, chiến sĩ làm việc trong các khu cách ly, chúng tôi hết sức cảm động. CLB bóng đá Hà Nội hy vọng  những món quà này sẽ phần nào tiếp thêm năng lượng để họ tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19”.

Cầu thủ CLB Hà Nội góp 1 ngày lương ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 - Anh 1

Đại diện CLB Hà Nội trao tặng vật phẩm cho đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Cùng suy nghĩ này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng bản thân BHL, cầu thủ đều là những người của công chúng nên trách nhiệm, nghĩa vụ với xã hội cần phải thực hiện nhiều hơn. Thay mặt toàn thể các cầu thủ của CLB cùng các anh, chị, em thành viên Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T, Hùng Dũng xin gửi lời cám ơn tới những người hùng thầm lặng là các bác sĩ, chiến sĩ trên cả nước không quản ngại khó khăn, nguy hiểm chữa khỏi các ca bệnh mắc Covid-19. Hùng Dũng tin tưởng với sự chung tay của cả cộng đồng, cuộc sống bình thường sẽ trở lại với từng người, từng gia đình và cả toàn xã hội".

Thông qua việc đóng góp này, các “sao” CLB Hà Nội mong sẽ tiếp tục đóng góp vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của cả nước và thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội những vật phẩm kể trên sẽ được chuyển tới bệnh nhân và cán bộ y tế, dân quân hậu cần đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thủ đô trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ ủng hộ bằng tiền mặt và vật phẩm, từ khi dịch Covid có diễn biến phức tạp, các cầu thủ CLB Hà Nội cũng đã thực hiện nhiều chương trình nhằm tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh theo qui định của Bộ Y tế hay lan toả chương trình 15 ngày lành mạnh trên mạng xã hội để cổ vũ người hâm mộ sống tích cực trong 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc