Kiên Giang tập huấn về công tác thể dục thể thao cho người cao tuổi

VHO- Từ ngày 26 đến 30.10, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn dành cho hướng dẫn viên, cộng tác viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT quần chúng trong tỉnh nói chung và phát triển phong trào tập luyện TDTT cho NCT nói riêng trong thời gian tới.

Kiên Giang tập huấn về công tác thể dục thể thao cho người cao tuổi - Anh 1

Đánh bóng chuyền hơi của người cao tuổi tại Hội thao năm 2020

Đối tượng tham gia Hội nghị tập huấn là cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao (TDTT) người cao tuổi (NCT) trong các câu lạc bộ (CLB) thể dục dưỡng sinh toàn tỉnh; mỗi CLB thể dục dưỡng sinh được cử từ 01 - 02 người tham gia. Nội dung Hội nghị tập huấn ngoài truyền đạt kiến thức lý thuyết về công tác TDTT đối với NCT, các huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên các CLB thể dục dưỡng sinh còn được tham gia tập huấn thực hành nội dung bài Gala thể dục dưỡng sinh, Vũ điệu thể thao.

Trong những năm qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn các loại hình CLB NCT. Đã xây dựng 323 CLB, trong đó có 86 CLB thể dục dưỡng sinh, 58 CLB văn nghệ và các loại hình CLB khác; hầu hết các loại hình CLB được duy trì hoạt động nề nếp, nhất là các CLB thể dục dưỡng sinh. Hàng năm, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao duy trì tổ chức thành công Hội thi văn nghệ - thể thao cấp tỉnh với sự tham gia nhiệt tình, phấn khởi của hàng trăm NCT đến từ các huyện, thành phố và các phường, xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc