Tiếp tục cuộc đua “song mã” tại giải bóng đá nữ VĐQG

VHO- Vòng 9 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 vừa diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM) đã không chứng kiến bất ngờ nào khi các đội mạnh đều có được những chiến thắng.

Nhà đương kim vô địch - CLB TP.HCM 1 đang thể hiện phong độ ổn định tại giải năm nay. Sau khi vô địch lượt đi với khoảng cách 2 điểm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Hà Nội 1 Watabe, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục chuỗi trận thắng ở giai đoạn đầu lượt về để giữ vững ngôi đầu.

Tiếp tục cuộc đua “song mã” tại giải bóng đá nữ VĐQG - ảnh 1

 CLB TP.HCM 1 (trái) tiếp tục bất bại 

Trong trận đấu tại vòng 9 diễn ra trên sân nhà Thống Nhất vào chiều tối 24.11, CLB TP.HCM 1 dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước đội cuối bảng Sơn La. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà lần lượt là Ngọc Giàu, Thùy Trang và cú đúp của Tuyết Ngân. Kết quả này giúp CLB TP.HCM 1 đòi lại ngôi đầu từ tay CLB Hà Nội 1 Watabe khi đang có được 25 điểm sau 8 trận trận thắng và 1 trận hòa. Ở trận đấu trước đó 1 ngày, CLB Hà Nội 1 Watabe đã vượt qua Thái Nguyên T&T với tỷ số 5-0. Sau 9 vòng, CLB Hà Nội 1 Watabe đang xếp thứ hai khi có được 23 điểm, kém 2 điểm so với CLB TP.HCM 1. Nếu không bất ngờ xảy ra ở 2 lượt đấu tới, thì cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM 1 và CLB Hà Nội 1 Watabe tại vòng 12, ngày 5.12 tới được xem là trận chung kết sớm của mùa giải.

Tiếp tục cuộc đua “song mã” tại giải bóng đá nữ VĐQG - ảnh 2

Bảng xếp hạng sau vòng 9

Cũng tại vòng 9, Than KSVN vượt qua TP.HCM 2 với tỷ số 2-0 để giành lại ví trị thứ 3 từ tay Phong Phú Hà Nam, đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nội 2 Watabe.

Vòng 10 diễn ra vào ngày 27 và 28.11 sẽ có 4 trận đấu: Hà Nội 2 Watabe - Thái Nguyên T&T, Hà Nội 1 Watabe - Phong Phú Hà Nam, TP.HCM 2 - Sơn La và TP.HCM 1 - Than KSVN.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc