Vua bóng đá Pele nhập viện khẩn cấp, người hâm mộ Brazil lo lắng

VHO- Ngày 8.12, bệnh viện Albert Einstein ở bang Sao Paulo, Brazil, cho biết huyền thoại bóng đá Pele đã phải nhập viện khẩn cấp để tiếp tục điều trị u ở đại tràng.

Vua bong da Pele nhap vien khan cap, nguoi ham mo Brazil lo lang hinh anh 1

Pele trước khi nhập viện tại Sao Paulo năm 2019. (Ảnh: AFP )

Ngày 8.12, bệnh viện Albert Einstein ở bang Sao Paulo, Brazil, cho biết huyền thoại bóng đá Pele đã phải nhập viện khẩn cấp để tiếp tục điều trị u ở đại tràng.

Đại diện bệnh viện cho biết tình trạng của cựu danh thủ 81 tuổi người Brazil hiện đã ổn định và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Mặc dù không đến mức được coi là ung thư nhưng các bác sỹ đánh giá khối u của “Vua bóng đá” khá nguy hiểm, nhất là khi ông tuổi đã cao. Nhà vô địch 3 lần World Cup (1958, 1962 và 1970) đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở đại tràng vào tháng 9 và phải nằm viện gần một tháng.

Người phát ngôn và trợ lý của Pele, Pepito Fornos, tiết lộ huyền thoại bóng đá đang được hóa trị.

Trong suốt sự nghiệp bóng đá 21 năm lẫy lừng của mình, Pele lập được thành tích đáng nể với việc ghi 1.281 bàn thắng ở 1.363 trận đấu, gồm cả 77 bàn thắng trong 91 trận đấu của đội tuyển Brazil, cùng "Selecao" ba lần vô địch World Cup.

Thành tích ghi bàn của ông tại sân cỏ Nam Mỹ gần đây mới bị Lionel Messi vượt qua khi chân sút Argentina bùng nổ ở loạt trận vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đầu tháng 9 vừa qua./.

Edson Arantes do Nascimento ( Pele) sinh ngày 23.10.1940 tại Tres Coracoes - Tây nam Brazil.

Năm 1958: Vô địch thế giới lần đâu tiên và là cầu thủ trẻ nhất mọi thời đại với 17 tuổi.

Trong sự nghiệp cầu thủ Pele đã ghi tổng cộng 1.281 bàn thắng.

Ba lần vô địch  thế giới. Sau lần vô địch thế giới năm 1970 ở Mexico, ông đã được bầu là cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc