Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 160 HCV

VHO- Trong ngày thi đấu 20.5, các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 11 HCV, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương và bỏ các đối thủ phía sau rất xa.

Những môn mang “vàng” về cho Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay là: Cờ tướng, Canoeing, cờ vua, Judo, bóng bàn, cử tạ, bắn súng, Vovinam và Karate.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 160 HCV - Anh 1

Phạm Lê Thảo Nguyên (giữa) giành HCV thứ 6 cho cờ vua. Ảnh: VNC

Cờ tướng là môn “mở hàng" trong ngày khi kỳ thủ Lê Thị Kim Loan giành HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn. Đây cũng là HCV thứ ba của cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31. Không lâu sau đó, Canoeing có HCV thứ năm tại SEA Games 31 khi VĐV Nguyễn Thị Hương chiến thắng ở nội dung thuyền đơn nữ 500m.

Sau đó, cờ vua lập “cú đúp” HCV khi Lê Tuấn Minh và Phạm Lê Thảo Nguyên lần lượt chiến thắng ở cờ nhanh cá nhân nam, nữ. Đây cũng là HCV thứ 6 của cờ vua Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay. Cũng có được “cú đúp” HCV trong ngày hôm nay là Judo khi Chu Đức Đạt (60kg nam) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (52 kg nữ) giành chiến thắng ở các trận chung kết mà mình tham dự.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 160 HCV - Anh 2

Karate giành HCV ở nội dung kumite đồng đội nữ

Trong khi đó, đô cử Hoàng Thị Duyên mang về 1 HCV cho cử tạ ở hạng cân 59kg nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Xạ thủ Phí Thanh Thảo giành HCV cho bắn sung ở nội dung súng trường 3 tư thế nữ. Vovinam có được 1 HCV nhờ công của Mai Thị Kim Thùy (long hổ quyền). Trong khi đó, Hồ Thị Thu Hiền/ Hoàng Thị Mỹ Tâm/ Nguyễn Thị Ngoan/ Trang Cẩm Lành giành HCV kumite đồng đội nữ ở môn Karate. Cuối ngày, tay vợt Nguyễn Đức Tuân xuất sắc, mang về tấm HCV đơn nam cho bóng bàn. Đây cũng là HCV đơn nam đầu tiên của bóng bàn Việt Nam kể từ SEA Games 2003 cũng trên sân nhà.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 160 HCV - Anh 3

Bảng xếp hạng huy chương ngày 20.5. Ảnh: BTC

Kết thúc ngày thi đấu 20.5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 11 HCV, qua đó tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương với 164 HCV, 97 HCB và 96 HCĐ, đang xếp thứ hai là Thái Lan (67 HCV, 77 HCB, 108 HCĐ), Indonesia đã vượt qua Singapore để xếp thứ ba với 49 HCV, 68 HCVB, 63 HCĐ.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc