Công đoàn Bộ VHTTDL tham gia Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam

VHO - Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Cầu Giấy, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức khai mạc Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022.

Công đoàn Bộ VHTTDL tham gia Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam - Anh 1

 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Cờ Nhì toàn đoàn cho Công đoàn Bộ VHTTDL

Dự Lễ khai mạc có: Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo và đảng ủy ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; Lãnh đạo các Vụ chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao, các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn trực thuộc và đông đảo vận động viên, cổ động viên.

 Phát biểu khai mạc Giải, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: “Thông qua Giải tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam đã và đang trở thành một phong trào thể thao quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia, đây cũng là hoạt động bổ ích, đầy ý nghĩa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Bộ VHTTDL tham gia Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam - Anh 2

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia

Công đoàn Bộ VHTTDL tham gia Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam - Anh 3

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh tặng cờ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam

Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29.10.2022,  thu hút 720 cán bộ, công chức, viên chức, lao động đến từ 45 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia, thi đấu, tranh tài ở 03 môn là Cầu lông, Bóng bàn và Kéo co với 16 nội dung thi đấu.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ VHTTDL đã cử Đoàn gồm 45 Vận động viên tham gia giải ở gần hết các nội dung của 3 môn thi đấu tại Giải.

Sau gần bốn ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trung thực, ý thức trách nhiệm cao và sự nỗ lực cố gắng của các vận động viên, Đoàn Thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL đã đoạt được thành tích rất đáng tự hào với 1 Huy chương Vàng môn Bóng bàn (đôi nam: Hà Minh Thắng, Vụ Tổ chức cán bộ và Mạc Xuân Tùng, Tổng cục Thể dục thể thao); 1 Huy chương Bạc môn Cầu lông (đôi nam, nữ: Trần Hưng Thịnh, Trường quay Cổ Loa và Trần Thị Kim Thơ, Thư viện quốc gia Việt Nam) và 5 Huy chương Đồng (ở môn Bóng bàn và Cầu lông), xếp thứ Hai toàn đoàn.

Công đoàn Bộ VHTTDL tham gia Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam - Anh 4

Đôi nam bóng bàn Công đoàn Bộ VHTTDL đoạt giải Nhất

Sáng ngày 29.10.2022, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức tổng kết, bế mạc Giải. Đến dự có: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tại Lễ bế mạc Giải, Ban Tổ chức đã trao 16 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc và 32 Huy chương đồng cho các cặp vận động viên xuất sắc nhất. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Thể thao Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Thể thao Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đoạt giải Ba toàn đoàn.

HUY TOẢN

Ý kiến bạn đọc