Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

Hà Nội tạm dẫn đầu môn Pencak Silat

Thứ Năm 08/12/2022 | 18:13 GMT+7

VHO-Chiều 8.12, tại nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Quảng Ninh, môn Pencak Silat đã kết thúc các nội dung thi đấu. Đáng chú ý, đoàn Hà Nội giành trọn 3 huy chương vàng (HCV) ở cả 3 nội dung thi đấu biểu diễn.

Ở nội dung tungga nữ, võ sỹ Vương Thị Bình (Hà Nội) đã giành HCV với tổng điểm là 480. Huy chương bạc (HCB) thuộc về võ sỹ Nguyễn Thanh Mai (Cao Bằng) với 378 điểm. 2 VĐV đoạt huy chương đồng (HCĐ) là Hà Thanh Thảo (Tuyên Quang) và Nguyễn Thị Hương (Lào Cai). Ở nội dung ganda nữ, cặp VĐV Nguyễn Thị Thanh Xuân và Triệu Thị Hoài (Hà Nội) giành HCV với 590 điểm. HCB thuộc về cặp Nguyễn Phương Linh và Dương Thuý Linh (Cao Bằng); đồng HCĐ của nội dung này thuộc về Trần Thị Thu Hương và Hà Thị Thuý Hiền (Tuyên Quang); Đào Kim Chi và Phạm Thị Thanh Dung (Hưng Yên).

Ở nội dung regu nữ, HCV thuộc về 3 VĐV Hà Nội Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Triệu Thị Hoài. HCB ở nội dung này thuộc về Nguyễn Phương Linh, Dương Thuỳ Linh, Nguyễn Thanh Mai (Cao Bằng). 2 chiếc HCĐ thuộc về võ sỹ Trần Thị Thu Hương, Hà Thị Thuý Hiền, Hà Thanh Thảo (Tuyên Quang) và Đào Kim Anh, Phạm Thị Thanh Dung, Nguyễn Thị Mỹ Dung (Hưng Yên)…

Trao giải cho các VĐV Pencak Silat

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 4 HCV, 2 HCB; tiếp theo là đoàn Hưng Yên đứng ở vị trí thứ 2 với 1 HCV, 3 HCĐ; đoàn Bộ Công An đứng ở vị trí thứ 3 với 1 HCV. Ở vị trí thứ 4 là đoàn Cao Bằng giành 4 HCB, 2 HCĐ. Đoàn Tuyên Quang đứng ở vị trí thứ 5 với 6 HCĐ; đoàn Lào Cai đứng ở vị trí thứ 6 với 1 HCĐ…

Theo bà Từ Thị Lê Na – phụ trách môn Pencak Silat – Tổng cục TDTT, 6 ngày tranh tài đã qua cho thấy các vận động viên đã có sự chuẩn bị tốt cho Đại hội. Chất lượng các cuộc thi đấu khá cao, các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn. 28 VĐV thuộc đội tuyển quốc gia trở về khoác áo địa phương thi đấu tại giải, tạo nên các cuộc tranh tài quyết liệt, hấp dẫn.

Điều đó cho thấy các đoàn đã có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần này. Đặc biệt theo nhận xét của các đoàn, điều kiện về cơ sở vật chất tại nhà thi đấu công ty Than Hà Lầm rất tốt, đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế; công tác tổ chức cũng đã được chuẩn bị tốt nên các cuộc thi đấu diễn ra thành công.

Diễn ra từ ngày 3.10 với sự tham gia của 260 VĐV của 26 đơn vị trên toàn quốc, tranh tài ở 23 bộ huy chương, giải sẽ kết thúc vào ngày 10.12.

Ngày mai 9.12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ chính thức khai mạc tại quảng trường Sun Carnival, Hạ Long, Quảng Ninh.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top