Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

28 Tháng Ba 2024

Hoàng Nguyên Thanh vô địch nội dung 42 km tại Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong

Chủ Nhật 26/03/2023 | 16:22 GMT+7

VHO-Sáng 26.3, hơn 4.000 người trong số đó có hơn 200 VĐV ở các đội tuyển điền kinh chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, tổ chức tại Lai Châu.

Kết quả một số nội dung đáng chú như sau. Ở nội dung marathon – 42km, về nhất là Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) với thành tích 2 giờ 36 phút 02 giây; về nhì là Nguyễn Văn Lai (Quân đội, 2 giờ 37 phút 11 giây) và về thứ ba là Mai Quý Phong (Quảng Bình, 2 giờ 37 phút 29 giây).

Hoàng Nguyên Thanh đã giành ngôi vô địch tại Lai Châu năm nay

Với Hoàng Nguyên Thanh, đây là ngôi vô địch thứ tư liên tiếp mà chân chạy này giành được tại giải marathon Tiền Phong. Anh chia sẻ, việc tham gia thi đấu tại giải năm nay cũng là dịp để kiểm tra chuyên môn cho mục tiêu chính là SEA Games 32.

Trong khi đó, ở đường chạy marathon 42km nữ, nhà vô địch là Lê Thị Tuyết (Phú Yên) với kết quả 2 giờ 54 phút 33 giây. Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) về nhì, nhận HCB, 2 giờ 59 phút 42 giây còn Lèo Thị Tình (Sơn La) về hạng ba nhận HCĐ bằng kết quả 3 giờ 11 phút 20 giây.

Đông đảo VĐV tham gia tranh tài tại giải

Cùng trong ngày thi đấu, VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) đã về nhất cự ly 10km tuyển bằng thành tích 31 phút 21 giây. Đây là lần thứ 9 liên tiếp Đỗ Quốc Luật giành ngôi vô địch tại giải đấu này. Chia sẻ sau khi trở thành người dẫn đầu, Đỗ Quốc Luật cho biết, chuẩn bị cho giải đấu này và SEA Games 32, anh đã có 1 tháng rưỡi tập luyện ở Lai Châu. Điều đó đã giúp cho Luật có được nền thể lực sung mãn.

Ở giải năm nay, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) cũng tham dự nhưng cô chỉ góp mặt ở cự ly 5km nhằm cọ xát cho chuyên môn và giành HCV. Ở đường chạy 21km tuyển dành cho nam, nữ, tấm HCV được trao cho Triệu Tiến Luyện (Bình Phước, 1 giờ14 phút 52 giây). Hạng nhì và ba của cự ly lần lượt là Vòng Vành Long (Lâm Đồng) và Nguyễn Lê Hoàng Vũ (Khánh Hòa). Tại cuộc đua 21km nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã về nhất với kết quả 1 giờ 25 phút 32 giây.

Nhiều hoa hậu, người mẫu tham gia giải chạy

Giải marathon quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong có lịch sử đã 64 năm và là giải thể thao lâu đời nhất tại Việt Nam. Tham dự Tiền Phong marathon 2023 có sự góp mặt của hơn 4.000 VĐV Việt Nam và quốc tế. Giải đấu có ý nghĩa quan trọng về chuyên môn với các VĐV trước thềm SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia. Giải năm nay đánh dấu bước khởi đầu cho 3 năm Bia Saigon đồng hành cùng Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon lần thứ 64, tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy lối sống năng động tích cực, rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Tiền Phong marathon đã được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam khi là giải chạy có số VĐV tham gia chào cờ và hát quốc ca đông nhất trên quảng trường tại Việt Nam. Đơn vị sở hữu kỷ lục là UBND tỉnh Lai Châu và báo Tiền Phong.

THU SÂM; ảnh: NHƯ Ý

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top