Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023

VHO- Ngày 26.3 tại quận Long Biên, Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn dân vũ và phát động Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 nhằm hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam (27.3); hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương,  Hội LHPN Việt Nam, TP Hà Nội cùng 1.000 hội viên, phụ nữ quận Long Biên.

Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 - Anh 1

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Nhận thức sâu sắc việc “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng là chính góp phần xây dựng một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần”, các cấp Hội Phụ nữ đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia rèn luyện thể dục thể thao; đồng thời có nhiều cách làm sáng tạo phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trong phụ nữ.

Tại sự kiện đã diễn ra tiết mục đồng diễn dân vũ do 1.000 hội viên, phụ nữ quận Long Biên thực hiện. Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội nói chung và phụ nữ quận Long Biên nói riêng đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ tham gia rèn luyện sức khỏe. Nhiều mô hình/loại hình động thể dục, thể thao phong phú được tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng từ cơ sở, lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia. Đặc biệt, phong trào tập luyện dân vũ theo các bài mẫu của Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn đã được phụ nữ nhiều lứa tuổi từ các tổ dân phố, các khu dân cư, hưởng ứng nhiệt tình, có sức lan tỏa, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn quận Long Biên có  285 CLB với 4.865 thành viên gồm nhiều loại hình như CLB dưỡng sinh, CLB văn nghệ, CLB sức khoẻ ngoài trời, bóng truyền hơi; đặc biệt trong đó có  98 CLB dân vũ thể thao đã được thành lập và triển khai rộng khắp trong toàn cấp hội.

Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 - Anh 2

1.000 phụ nữ quận Long Biên đồng diễn dân vũ tại sự kiện

“Với tinh thần “mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”, các cán bộ, hội viên, phụ nữ chúng tôi bằng trách nhiệm, bằng những hành động thiết thực, bằng trái tim khát khao tự khẳng định bản thân, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới "có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước", xây dựng  Việt Nam "dân cường", "nước thịnh". Các chị em sẽ tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia, chủ động tổ chức và duy trì hiệu quả các hoạt động, mô hình, CLB, tổ, đội nhóm thể dục thể thao nhằm phát triển rộng khắp phong trào thể dục thể thao trong phụ nữ. Đồng thời, tham gia các nội dung tại Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khỏe, đẹp” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng và trong sáng, cố gắng  hết mình để góp phần vào thành công chung của Hội thi”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho hay.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023, dự diễn ra vào 22 – 23.6.2023 tại tỉnh Bắc Giang với các môn thi: Bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ. Đặc biệt, môn dân vũ sẽ được tổ chức thành hai vòng thi: Vòng loại toàn quốc và vòng chung kết. Hội thi được tổ chức với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc