Tiếp tế khẩn 32.000 lít xăng dầu từ Hải Phòng qua Lào cho vùng lũ Mường Lát

VH- Trước thực trạng nguồn cung cấp xăng dầu đã cạn kiệt, giao thông đường bộ đang bị chia cắt, nhiều bản làng bị cô lập hoàn toàn do sạt lở hiện vẫn chưa thể tiếp cận được sau trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 60 năm qua, huyện Mường Lát đã đề xuất phương án vận chuyển xăng dầu từ Hải Phòng qua Lào, từ đó đưa về cửa khẩu Tén Tằn.

Tiếp tế khẩn 32.000 lít xăng dầu từ Hải Phòng qua Lào cho vùng lũ Mường Lát - Anh 1

Một ngôi nhà của người dân bị sụp đổ sau lũ ở bản Poọng, xã Tam Chung, Mường Lát

Huyện Mường Lát đã liên hệ ra kho ở Hải Phòng và đã xuất 32.000 lít xăng dầu, trong đó có 16.000  lít xăng và 16.000 lít dầu. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với tỉnh bạn về thủ tục hành chính để 2 xe chở xăng dầu nhanh chóng về Mường Lát, phục vụ quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ.  Hiện nay do tình trạng bị cô lập nên nguồn cung cấp xăng dầu tại Mường Lát rất khan hiếm. Hiện toàn huyện chỉ còn khoảng gần 2.000 lít xăng dầu. Dự kiến trong ngày 8.9, các xe chở xăng dầu sẽ về đến Mường Lát.
Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Lát,  tính đến ngày 5.9 do ảnh hưởng mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn huyện đã có 5 người chết, 2 người mất tích, 115 căn nhà bị sập hoàn toàn, 296 hộ dân phải di dời đến nơi ở an toàn, nhiều diện tích hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều trường học, nhà văn hóa, cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội bị sạt lở nặng như Trường tiểu học và trường trung học cơ sở bán trú Tam Chung, trường mầm non Suối phái xã Tam Chung, nhà văn hóa bản Qua xã Quang Chiểu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện .. Thiệt hại nặng nhất tại các bản như bản bản Poọng (xã Tam Chung) bản Lìn (xã Trung Lý), bản Qua (xã Quang Chiểu).

Nguyễn Linh
    

Ý kiến bạn đọc