Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

VH- Chiều 9.9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào do Bộ trưởng Bosengkham Vongdara dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Anh 3

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara

Tại buổi tiếp, đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018, cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho Lào tham gia các hoạt động tại Hội chợ, đặc biệt là chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Đêm Lào) tối 7.9, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Lào phát triển văn hóa, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch, tăng lượng khách du lịch sang Lào nhiều hơn...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Anh 4

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Anh 5

 Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tặng quà Bộ trưởng Bộ Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận kết quả hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là những trao đổi về các hoạt động văn hoá, du lịch. Bộ trưởng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh sự hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh giáp biên giới giữa Việt Nam và Lào. Theo đề nghị của phía Lào, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết hiện Bộ VHTTDL Việt Nam đã và đang chỉ đạo tích cực phối hợp, hỗ trợ nước bạn các dự án về văn hóa, phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch giữa hai nước…
 

   Đào Anh; ảnh: Trần Huấn
 

Ý kiến bạn đọc