TP.HCM hiện có 775 điểm SCC trong cộng đồng dân cư

VH- Trung tâm Văn hóa Quận 5 (TP.HCM), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP đã tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Sơ cấp cứu thế giới” năm 2018.

Chủ đề của Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2018 là “Ứng phó sớm nhất khi xảy ra tai nạn giao thông” với ý nghĩa nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cấp cứu (SCC) ban đầu trong những tình huống tai nạn thương tích xảy ra. Khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi học SCC để có kỹ năng giải quyết các tình huống khẩn cấp…

TP.HCM hiện có 24 Đội SCC và ứng phó thảm họa tại 24 quận, huyện; 319 tổ SCC và ứng phó thảm họa phường, xã, thị trấn; 775 điểm SCC trong cộng đồng dân cư. Trong năm 2017, các điểm SCC đã sơ cứu được gần 2.700 trường hợp tai nạn; tổ chức trên 2.000 lớp huấn luyện kỹ năng SCC cho trên 108.000 người.

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc